Lào đặt mục tiêu làm sạch bom mìn trên 7.000 hecta đất trong năm nay

PV/VOV-Vientiane |

Lào đặt mục tiêu rà phá và tiêu hủy vật liệu chưa nổ (UXO), giải phóng cho hơn 7.000 hecta đất trong năm nay.

Đó là khẳng định của Cơ quan Quản lý Quốc gia (NRA) về xử lý bom mìn của Lào tại cuộc họp mới đây giữa Bộ trưởng Bộ Lao động - Phúc lợi xã hội, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị NRA, ông Khampheng Saysompheng với Đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Ricarda Rieger; Đại sứ Hoa Kỳ tại Lào Peter M. Haymond

Lào là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh. Trong 10 năm từ 1964 đến 1973, hơn 2 triệu tấn bom mìn đã được thả xuống đất Lào, 30% trong số đó chưa nổ.

Hơn 270 triệu quả bom và đạn chùm đã được thả từ máy bay Mỹ, ước tỉnh khoảng 80 triệu quả chưa nổ còn nằm rải rác khắp cả nước.

6 tháng đầu năm nay, gần 2.240 hecta trong tổng số 7.870 hecta đất được xác định là nguy hiểm bởi bom mìn và vật liệu chưa nổ được giải phóng, với gần 44.870 vật liệu nổ được phá hủy, trong đó có 33.520 quả bom và đạn chùm.

Chương trình hành động quốc gia về xử lý bom mìn của Lào đã tổ chức tuyền thông về tác hại của bom mìn tại 109 làng với hơn 73.000 người tham gia.

Từ nay đến cuối năm, Lào đặt mục tiêu phát quang hơn 7.760 hecta và tiến hành khảo sát kỹ thuật để xác định các khu vực nguy hiểm trên 42.100 hecta. Đồng thời, tiếp tục tiến hành các cuộc điều tra phi kỹ thuật ở 796 làng và truyền thông phòng tránh bom mìn tại 402 cộng đồng.

Chương trình rà phá, xử lý bom mìn và vật liệu chưa nổ ở Lào được quốc tế tài trợ, triển khai tại 9 tỉnh bị ảnh hưởng là Houaphan, LuangPrabang, Xieng Khuang, Khammuan, Savanakhet, Saravan, Sekong, Champasak và Attapeu.

Trong 5 năm, từ 2021 đến 2025, Lào đặt mục tiêu giải phóng 50.000 hecta đất, tiến hành điều tra phi kỹ thuật ở 2.776 làng và điều tra kỹ thuật để xác định vùng nguy hiểm trên 250.000 hecta, đồng thời thực hiện giáo dục phòng tránh bom mìn cho người dân tại 3.000 bản làng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại