​Lãnh đạo Nhật - Trung Quốc hội đàm giữa căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ

Anh Thư |

Chính phủ Nhật cho biết thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm nay sẽ hội đàm cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên sau hơn một năm kể từ khi các cuộc gặp như vậy bị ngăn cản bởi những tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.

Reuters cho biết cuộc họp giữa Nhật và Trung Quốc sẽ dựa vào những kết luận của hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu.

Trước đó việc có một cuộc gặp mặt giữa hai lãnh đạo trên bên lề hội nghị G20 là không chắc chắn bởi căng thẳng đã bùng lên hồi tháng trước giữa Nhật và Trung Quốc sau khi hơn một chục tàu bảo vệ bờ biển và các tàu thuộc chính phủ khác của Bắc Kinh di chuyển gần một nhóm các đảo nhỏ do Nhật kiểm soát trên biển Hoa Đông nhưng phía Trung Quốc cũng có tuyên bố chủ quyền.

Quan hệ giữa Nhật và Trung Quốc cũng đã căng thẳng từ trước bởi các tranh chấp chủ quyền ở biển Đông mà theo đó Tokyo kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực tại The Hague.

Trong khi đó Trung Quốc cảnh báo Nhật không nên can thiệp vào phán quyết của Tòa Trọng tài.

Phán quyết này đã vô hiệu hóa các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại biển Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại