Lãnh đạo ngành điện lực nói gì về "hóa đơn tiền điện tăng cao"?

Xuân Phương |

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do nắng nóng gay gắt liên tục và kéo dài đã khiến sản lượng điện tiêu thụ tăng vọt.

Là do... nắng nóng

Theo EVN, thời gian qua, có khá nhiều khách hàng, phần lớn ở TP.HCM phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 3, tháng 4 cao hơn nhiều so với những tháng trước đó. Ngay sau đó, đại diện EVN đã liên hệ để xác minh và giải đáp.

Theo ông Nguyễn Duy Quốc Việt, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM, thì sở dĩ có điều đó vì do tháng 2 chỉ có 28 ngày, lại trùng với kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Tháng 3 có 31 ngày, tháng 4 có 30 ngày, các cơ quan, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường sau kì nghỉ nên lượng điện năng tiêu thụ cao hơn tháng 2.

Cũng theo ông Việt, tiêu thụ điện tháng 2 thường thấp nhất so với các tháng trong năm.

"Nhưng nguyên nhân chính của việc hóa đơn tiền điện tăng cao là do nắng nóng kéo dài từ tháng 3 đến nay, khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng mạnh, đặc biệt là điều hòa nhiệt độ.

Lượng điện sử dụng càng nhiều, bậc thang tính giá điện càng cao, tương ứng với giá điện càng cao. Do vậy, nhằm giảm chi phí tiền điện, chúng tôi kêu gọi tất cả người dân quan tâm, nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả", ông Việt nói thêm.

Lãnh đạo ngành điện lực nói gì về hóa đơn tiền điện tăng cao? - Ảnh 2.

Tháng trước hơn 9 triệu tiền điện...

Lãnh đạo ngành điện lực nói gì về hóa đơn tiền điện tăng cao? - Ảnh 3.

...tháng sau đã lên 17 triệu

Được biết, chỉ riêng ngày 24/4, sản lượng điện năng tiêu thụ tại TP.HCM đạt mức 90,038 triệu kWh, cao hơn 10% so với đỉnh của năm 2018. Lượng điện năng tiêu thụ ngày 24/4 cũng cao gấp 2,5 lần so với ngày thấp nhất tính từ đầu năm 2019 (35,5 triệu kWh ngày 06/2/2019).

Tính đến ngày 25/4, tổng điện năng tiêu thụ trong tháng 4/2019 đã đạt 2,05 tỷ kWh. Dự báo tổng điện năng tiêu thụ tháng 4 sẽ đạt gần 2,45 tỷ kWh, tăng 48,4% so với tháng 2/2019 (1,65 tỷ kWh) và cao nhất từ trước đến nay.

Trước đó, tổng điện năng tiêu thụ trong tháng 3/2019 là 2,38 tỷ kWh, tăng hơn 44% so với tháng 2.

Xảy ra trên... toàn quốc

Không chỉ ở TP.HCM, người dân ở Hà Nội và nhiều nơi trên cả nước cũng ta thán "hóa đơn tiền điện tăng cao" thời gian qua.

Theo lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội, thì theo quy luật thời tiết hàng năm những ngày đầu tháng 4/2019, khu vực miền Bắc đặc biệt là Hà Nội bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mùa, thời tiết bắt đầu nắng nóng trên 30°C, kéo theo nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng dần.

Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày tăng trung bình từ 47 triệu kWh/ngày những ngày cuối tháng 3/2019 lên đến gần 58kWh/ngày vào những ngày đầu tháng 4/2019. Thậm chí có thời điểm đạt mức 63,4 triệu kWh. Chính sản lượng điện tiêu thụ tăng đã dẫn đến hóa đơn tăng vọt theo.

Cũng theo EVN, hằng năm, tại khu vực miền Nam, Tây Nguyên bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng, nhiệt độ nhiều thời điểm lên hơn 37 độ C, do vậy nhu cầu sử dụng điện của khách hàng cho cho các thiết bị giải nhiệt, hút ẩm, đặc biệt là máy lạnh tăng cao.

Ngoài ra, lãnh đạo EVN lý giải: "Vì tác động của việc điều chỉnh giá bán điện được Bộ Công thương công bố vào ngày 20.3.2019 theo Quyết định 648/QĐ-BCT cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá điện tăng.

Cụ thể, trường hợp khách hàng sử dụng 400 kWh thì số tiền phải trả thêm hơn 77.725 đồng so trước thời điểm chưa tăng giá. Mức giá này sẽ còn tăng 22.600 đồng cho mỗi 100 kWh nếu khách hàng sử dụng nhiều hơn".

Lãnh đạo ngành điện lực nói gì về hóa đơn tiền điện tăng cao? - Ảnh 5.

Thời tiết nắng nóng đã khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao

Tiết kiệm bằng cách nào?

Theo EVN, có những cách có thể tiết kiệm điện, cũng như giúp hóa đơn tiền điện không phải tăng cao, nhảy vọt nữa.

Đó là người dân khi sử dụng máy lạnh, không nên đặt nhiệt độ quá thấp, tốt nhất là trên 25 độ.

Không sử dụng các thiết bị tốn nhiều điện năng như bếp điện, bàn ủi, bơm nước… vào các khung giờ cao điểm, là từ 9 đến 13 giờ, từ 18 - 22 giờ.

Với các doanh nghiệp sản xuất, thì cần cân đối bố trí lịch sản xuất theo hướng tiết giảm sử dụng điện trong giờ cao điểm, tăng cường sử dụng điện trong giờ thấp điểm, đầu tư các thiết bị sản xuất tiết kiệm năng lượng và phối hợp với ngành điện theo dõi, kiểm soát chất lượng điện năng.

Riêng TP.HCM nằm trong khu vực có bức xạ mặt trời mạnh nên tiềm năng sử dụng điện mặt trời là rất lớn. Khách hàng có thể đầu tư lắp đặt các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để sử dụng, và có thể bán lại phần điện dư cho ngành điện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại