Lạng Sơn: Nước sông Kỳ Cùng dâng cao, khu dân cư ở Thất Khê ngập tận mái nhà

Quốc Nam
|

Nước trên sông Kỳ Cùng đang tiếp tục dâng cao tràn qua bờ gây ngập công viên, cùng với đó hồ chứa nước Bản Lải thông báo mở 3 cửa xả tràn sâu, nhiều khu dân cư ở Lạng Sơn bị ngập sâu, giao thông chia cắt.

Sáng 23/8, ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong lúc 6h, nước trên sông Kỳ Cùng đoạn qua phường Đông Kinh dâng cao, tràn lên khu vực công viên ngay trước cổng chợ Đông Kinh. Nước sông chảy xiết và có chiều hướng dâng cao thêm.

Cùng với đó, từ tối qua (22/8) toàn tỉnh Lạng Sơn có mưa rất to, đơn vị quản lý hồ chứa nước Bản Lải có thông báo tới chính quyền và người dân các xã, phường về việc mở 3 cửa tràn xả sâu với tổng lưu lượng xả nước khoảng 810 m3/s do nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhiều, đe dọa an toàn trong quá trình vận hành hồ chứa.

Nước dâng cao khiến nhiều khu dân cư thuộc xã Thất Khê ngập sâu đến gần mái nhà, giao thông kết nối đến các khu dân cư này bị tê liệt hoàn toàn. Nhiều nơi khác tại Kỳ Lừa, Đông Kinh, Na Sầm, Lộc Bình, Lương Văn Tri, Tam Thanh... đã xuất hiện tình trạng ngập úng, sạt lở đất ở một số khu vực. Từ đêm qua, người dân ở nhiều nơi đã kê cao tài sản, di dời đến vị trí an toàn chuẩn bị cho tình huống ngập lụt kéo dài.

 - Ảnh 1.

Nước sông dâng cao khiến khu dân cư thuộc xã Thất Khê bị ngập đến gần nóc nhà, giao thông chia cắt.

Theo thông báo của chính quyền tỉnh Lạng Sơn, mực nước trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng là 1.926 cm, trên báo động 3 là 26 cm. sông Kỳ Cùng tại trạm Lạng Sơn là 25.542 cm, trên báo động 2 là 142 cm. Cùng với việc xả lũ hồ Bản Lải sẽ dẫn tới các khu vực hạ du sông Kỳ Cùng mực nước sẽ lên cao hơn.

Lũ trên sông ở mức cao có khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, ngập úng và ảnh hưởng đến an toàn đối với các công trình vùng ven các sông, suối và những điểm xung yếu như bờ taluy cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2.

Theo thông tin từ Công ty Điện lực Lạng Sơn, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 4, nhiều đợt mưa lớn kéo dài đã gây ra ngập úng cục bộ và sạt lở sạt lở đất tại khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã khiến một số vị trí cột điện hạ thế bị gãy, làm đứt một số tuyến dây hạ thế. Các sự cố đã gây ra mất điện của hơn 3.220 khách hàng.

 - Ảnh 2.

Người dân Lạng Sơn gói bọc lại tài sản, sẵn sàng ứng phó khi nước lũ dâng cao.

Trước đó, chiều 22/8, ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cùng đoàn công tác đã đến hiện trường ngập lụt, sạt lở để chỉ đạo khắc phục, đồng thời động viên người dân bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, mực nước để có biện pháp hỗ trợ, di dời người dân sinh sống quanh khu vực ven sông, suối, trũng thấp đến nơi an toàn. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” và tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức ứng trực đúng quy định để kịp thời xử lý, khắc phục các sự cố do mưa lũ gây ra.

Ngoài ra, chính quyền các địa phương cần nhanh chóng đưa ra các phương án di dời người và tài sản đến nơi an toàn cũng như triển khai hiệu quả các phương án ứng phó thiên tai nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Theo báo cáo nhanh đến ngày 22/8, do ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lớn, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 316 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng, trên 560 ha cây trồng nông nghiệp và cây lâm nghiệp bị ảnh hưởng. Về giao thông, có trên 290 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng gây ách tắc, chia cắt cục bộ giao thông một số khu vực; khoảng 1.300 hộ kinh doanh tại một số chợ bị ảnh hưởng, thiệt hại...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại