Lạng Sơn: Bắt rắn bỏ vào cặp, học sinh lớp 2 bị rắn cắn dẫn đến liệt toàn thân

NGUYỄN QUÝ |

Em Hoàng Duy Hưng (học sinh lớp 2 Trường Tiểu học xã Đề Thám, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) bị rắn cạp nia cắn dẫn đến liệt toàn thân, tình trạng đang vô cùng nguy kịch.

Lạng Sơn: Bắt rắn bỏ vào cặp, học sinh lớp 2 bị rắn cắn dẫn đến liệt toàn thân - Ảnh 1.

Hiện tại bệnh nhi đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Vào ngày 17/10, trên đường đi học, Hưng bắt gặp một con rắn khoang trắng khoang đen nên đã quyết định bắt để mang đến lớp đùa nghịch. Khi bắt rắn cho vào cặp sách, Hưng đã bị rắn cắn vào tay.

Khi tới lớp, cô giáo chủ nhiệm thấy Hưng kêu đau nên đã hỏi han thăm và biết được sự việc xảy ra. Sau đó, cô giáo đã báo cáo với Ban Giám hiệu nhà trường để nhanh chóng đưa Hưng đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tràng Định, đồng thời liên lạc với gia đình. Hiện nay, Hưng đang được cấp cứu tại Khoa hồi sức tích cực – chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Thông tin từ bác sĩ cho biết Hưng vẫn trong tình trạng thở máy, liệt toàn thân, đồng tử giãn, rối loạn điện giải. Do bệnh viện không có huyết thanh kháng nọc độc của rắn cạp nia để điều trị đặc hiệu nên các bác sĩ quyết định sẽ chuyển Hưng lên tuyến trên để điều trị tiếp.

Được biết, Hưng đang ở cùng với mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chính vì vậy, các thầy cô giáo và phụ huynh Trường Tiểu học xã Đề Thám đang vận động quyên góp, ủng hộ tiền để điều trị cho Hưng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại