Lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Minh Ngọc |

Bền bỉ triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã góp phần bồi đắp và làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng xã hội.

Thông qua chuỗi hoạt động với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” diễn ra trong Tháng Nhân đạo năm 2020 (từ ngày 1 đến hết 31-5), nhiều người, nhiều gia đình có cơ hội đón nhận tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ, đồng thời được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp - Ảnh 1.

Người dân phấn khởi khi được tặng phiếu để đổi lấy hàng hóa tại "Chợ nhân đạo" số 68 Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm).

“Khi bạn cần - chúng tôi có mặt”

Với phương châm hoạt động “Dù bạn là ai, khi bạn cần - chúng tôi có mặt”, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ luôn đồng hành với người dân gặp khó khăn, nhất là khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

Những ngày vừa qua, lực lượng này vừa cấp phát, trao tặng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhiều người dân, vừa tích cực hiến máu, vận động hiến máu tình nguyện, góp phần cứu sống người bệnh.

Ngày 25-4, đón nhận túi gạo nghĩa tình tại điểm cấp phát lương thực, thực phẩm miễn phí Trạm Y tế phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), chị Nguyễn Thị Nguyệt, đến từ tỉnh Hà Giang, hiện trú tại tổ dân phố 3, phường Phú Đô chia sẻ: “Gia đình tôi có 3 mẹ con, một cháu đang bị bệnh phải điều trị, nên cuộc sống rất khó khăn.

Nhờ có sự quan tâm, trợ giúp thường xuyên của các cơ quan chức năng và các nhà hảo tâm, mẹ con tôi không phải thiếu ăn, thiếu mặc”.

Ngoài trường hợp nêu trên, chương trình cấp, phát lương thực, thực phẩm miễn phí diễn ra liên tục trong 10 ngày (từ ngày 16 đến 25-4) tại nhiều địa điểm do Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức đã phát 24.000 suất quà đến những người gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

Tiếp nối chương trình hỗ trợ người nghèo, từ ngày 25-4 đến nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trao trực tiếp gần 10.000 suất quà cho những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Long Biên, huyện Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín…

Tương tự thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, các tỉnh, thành phố trên cả nước đều cấp, phát, trao tặng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. “Những suất quà nghĩa tình tuy không mang giá trị lớn về vật chất, nhưng thể hiện sự quan tâm, chăm lo đến cuộc sống của người dân từ các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Điều này góp phần tiếp thêm động lực cho những người có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn”, ông Đặng Minh Tiến, Trưởng ban Công tác xã hội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đánh giá.

Trong thời gian có dịch Covid-19, nhiều cơ sở y tế khan hiếm nguồn máu để điều trị cho người bệnh; lượng máu dự trữ tại ngân hàng máu thiếu trầm trọng. Để hỗ trợ người bệnh, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã vận động hội viên, tình nguyện viên phát huy vai trò xung kích, tích cực tham gia hiến máu, đồng thời vận động mọi người cùng tham gia, thu về hàng chục nghìn đơn vị máu...

Bác sĩ Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, phụ trách Trung tâm Máu quốc gia cho biết, thông qua phong trào hiến máu tình nguyện, với lực lượng nòng cốt là Hội Chữ thập đỏ các cấp, chỉ riêng tháng 4-2020, cơ sở này đã tiếp nhận hơn 20.000 đơn vị máu, góp phần tiếp thêm nguồn sống cho nhiều người bệnh.

Chung tay vì sức khỏe cộng đồng

Nhằm đưa phong trào, hoạt động nhân đạo phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu, các cấp Hội Chữ thập đỏ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phấn đấu đến năm 2022, cả nước có khoảng 1,9 triệu người (bằng 2% dân số) tham gia hiến máu tình nguyện, thu về khoảng 2,2 triệu đơn vị máu/năm. Mỗi năm, Hội Chữ thập đỏ từ trung ương tới cơ sở vận động khoảng 1,5-2 triệu suất quà Tết dành tặng gia đình hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam…

Đặc biệt, hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2020 với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, trong tháng 5, cả nước tổ chức nhiều chương trình hiến máu nhân đạo; huy động các nguồn lực để xây dựng ít nhất 130 công trình nhân đạo; trợ giúp sinh kế cho những người đang gặp khó khăn…

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ 63 tỉnh, thành phố đã triển khai mô hình “Chợ nhân đạo” tại nhiều địa chỉ trên phạm vi toàn quốc trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 5-2020.

Thông qua mô hình “Chợ nhân đạo”, mạng lưới cơ sở Hội Chữ thập đỏ sẽ hỗ trợ 100.000 phiếu đổi hàng, mỗi phiếu trị giá tối thiểu 100.000 đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn dùng đổi lấy gạo, rau, trứng, hạt nêm...

Ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho biết, từ nay đến cuối tháng 5, ngoài các hoạt động chung, mạng lưới Chữ thập đỏ ở Thủ đô sẽ trợ giúp cho khoảng 5.000-7.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn; vận động đăng ký hiến tặng mô, tạng nhân đạo; hỗ trợ nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo…

Tuy nhiên, để triển khai các hoạt động trong Tháng Nhân đạo, Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác đang gặp khó khăn về nguồn kinh phí. Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, Trung ương Hội sẽ hỗ trợ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác, mỗi đơn vị 50 triệu đồng để triển khai mô hình “Chợ nhân đạo”.

Ngoài ra, các cấp hội nên đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, để có thể thu hút ngày càng nhiều nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, đồng hành với các phong trào Chữ thập đỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại