Lần hiếm hoi chụp được khoảnh khắc Mặt Trăng giống hệt Sao Thổ

Hoàng Dung |

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh Mặt Trăng trông giống như sao Thổ trong khoảng khắc anh gọi là 'chỉ có một lần trong đời'.

Lần hiếm hoi chụp được khoảnh khắc Mặt Trăng giống hệt Sao Thổ - Ảnh 1.

Francisco Sojuel, đến từ Guatemala, đã chụp được hình ảnh tuyệt đẹp vào đêm Giáng sinh hai năm trước. Nhiếp ảnh gia 25 tuổi Fancisco Sojuel đã trèo lên đỉnh núi lửa không hoạt động và phát hiện ra một đám mây đi qua Mặt Trăng.

Trong bức ảnh được đăng lên tài khoản Instagram của anh ấy gần đây cho thấy Mặt Trăng đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm cùng với một đám mây bụi mỏng cắt ngang qua.

Nhiếp ảnh gia đã chụp bức ảnh này khi đang ở một trạm căn cứ tại núi lửa Acatenango, gần Antigua, hai ngày trước khi xảy ra nhật thực. Anh cho biết anh chụp ảnh trước khi mặt trời mọc và phải di chuyển một đoạn đường 6 tiếng để có được khoảnh khắc đẹp nhất.

Thoạt đầu, Mặt Trăng trông giống như Sao Thổ, nhưng theo nhiếp ảnh gia khoảnh khắc tạo ra do đám mây hình tròn tạo thành từ các tinh thể băng bay qua đúng lúc.

Francisco Sojuel chia sẻ bức ảnh và viết rằng: "Đêm tối, Mặt Trăng biến hình thành sao Thổ. Nhìn từ xa bạn có thể tự hỏi rằng có phải một vành đai tiểu hành tinh xung quanh Mặt Trăng không? Nhưng lớp nguỵ trang này thực tế là một đám mây hình tròn mỏng. Cách đám mây tương tác với Mặt Trăng tạo ra vẻ đẹp độc đáo. Bên dưới là hình bóng mờ ảo của núi lửa Pacaya và cao nguyên Guatemala".

Lần hiếm hoi chụp được khoảnh khắc Mặt Trăng giống hệt Sao Thổ - Ảnh 2.

Hình ảnh sao Thổ và vành đai nổi bật của nó


Sao Thổ là hành tinh thứ sáu tính theo khoảng cách trung bình từ Mặt Trời và là hành tinh lớn thứ hai về đường kính cũng như khối lượng, sau Sao Mộc trong Hệ Mặt Trời.

Vòng tròn khổng lồ bao quanh sao Thổ mà con người biết đến từ 400 năm trước. Đó là khoảng không gian xung quanh sao Thổ gồm một hệ thống vành đai rộng nhất trong Hệ mặt trời. Vành đai này kéo dài 280.000 km, đủ rộng để bao quanh một diện tích lớn hơn trái đất 6 lần. Do vậy khi chụp ảnh sao Thổ các nhà khoa học luôn ghi được hình ảnh hành tinh này có vành đai xung quanh rất đẹp mắt.

Kể từ khi được đăng tải lên mạng xã hội, có nhiều người khen ngợi kỹ năng của Francisco đã chụp được bức ảnh tuyệt vời này. Francisco Sojuel nói: "Đó là một khoảnh khắc độc đáo mà vũ trụ đã cho tôi và tôi rất hạnh phúc vì tất cả người xem đều thích hình ảnh này".

Bài đăng của Francisco Sojuel hiện tại nhận được hơn 37.000 lượt yêu thích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại