Lần đầu tiên phát hiện loài dơi quỷ hút máu người ở Brazil

Mỹ Huyền |

Một nghiên cứu mới đây cho biết loài dơi quỷ chuyên hút máu chim ở Brazil đã đưa thêm máu người vào “thực đơn” của nó.

Trong một bài báo đăng trên tạp chí Acta Chiropterologica, một nhóm nhà khoa học Brazil đã ghi nhận sự hiện diện lần đầu tiên của máu người trong phân của loài dơi quỷ chân lông (D. ecaudata).

D. ecaudata chỉ là một trong ba loài dơi sống phụ thuộc hoàn toàn vào việc hút máu. Chúng phân bố ở các khu rừng thuộc Nam và Trung Mỹ, cũng như các khu vực phía Nam của Mexico.

Tác giả nghiên cứu Enrico Bernard và nhóm của ông đã phân tích 70 mẫu phân lấy từ khu vực sống của dơi quỷ chân lông tại Vườn Quốc gia Catimbau (Brazil). Họ phát hiện ra 3 trong 15 mẫu đã hoàn thiện việc lấy AND có dấu vết của máu người.

Enrico Bernard cho biết: "Chúng tôi rất ngạc nhiên. Loài dơi này không thích hợp sống bằng cách hút máu động vật có vú."

Lần đầu tiên phát hiện loài dơi quỷ hút máu người ở Brazil - Ảnh 1.

Con mồi của dơi quỷ chân lông thường là những loài chim lớn vào ban đêm. Một con dơi sẽ hút khoảng một thìa máu cho mỗi "bữa ăn" của mình. Chúng thích nghi với việc tiêu thụ máu chim, vốn giàu chất béo, trái ngược với loại máu đặc, giàu protein của động vật có vú.

Theo các nghiên cứu trước đây, khi chỉ có sẵn máu lợn và dê, nhiều con dơi quỷ chân lông coi đây là lựa chọn nhanh chóng, đôi khi chúng chết đói.

Sự xâm lấn của con người có thể là lý do loài dơi này thử loại máu mới. Các khu rừng bảo tồn bị thu hẹp, những con mồi thông thường của dơi như chim Guan hay Tinamidae đang dần biến mất do nạn phá rừng và săn bắn.

Nhóm của Bernard cũng tìm thấy trong hầu hết các mẫu xét nghiệm có sự tồn tại của máu gà – được nuôi trong các trang trại ở vùng lân cận. Điều này cho thấy loài dơi quỷ đang thích ứng với môi trường sống và khai thác nguồn thực phẩm mới.

Thói quen mới của loài này gây lên mối lo ngại lan truyền dịch bệnh. Dơi quỷ là một trong những vật trung gian chính lan truyền bệnh dại, thường xuyên bùng phát ở Brazil.

Daniel Becker, chuyên gia nghiên cứu dơi quỷ trong các vùng nông nghiệp tại Đại học Georgia (Mỹ), cho rằng các bệnh truyền nhiễm lây lan qua loài này cần phải được nghiên cứu kỹ càng.

Ông cũng cho biết thêm: "Các nghiên cứu trước đây chứng minh dơi quỷ có mang viru Hanta". Virus này có thể gây bệnh hô hấp dẫn đến tử vong ở người.

Biết chi tiết về cách dơi quỷ cắn người cũng góp phần đánh giá nguy cơ sức khỏe cộng đồng. Nhóm nghiên cứu nghi ngờ, dơi quỷ đi vào phòng ngủ của người dân thông qua các lỗ hổng trong mái nhà hoặc cửa sổ, hoặc nhắm vào những người ngủ trên võng ngoài trời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại