"Uống máu" 25 con bò mỗi năm, đây chính là quái vật hút máu có thật trên Trái Đất

Hoa Hướng Dương |

Sinh vật đáng sợ nào có thể hút máu như "ma cà rồng" trong tiểu thuyết vậy?

Dracula hay ma cà rồng là nhân vật tiểu thuyết hư cấu nổi tiếng chuyên hút máu người, trong tự nhiên cũng có một sinh vật đáng sợ như vậy: Dơi ác quỷ.

Ma cà rồng hút máu gia súc và con người

Uống máu 25 con bò mỗi năm, đây chính là quái vật hút máu có thật trên Trái Đất - Ảnh 1.

Dơi quỷ hút máu. Ảnh internet.

Chúng chuyên sống về đêm vì ban ngày loài dơi này dành phần lớn thời gian chỉ để... ngủ. Chúng sống theo bầy đàn có thể lên tới số lượng lớn hàng ngàn con trong các hang động tăm tối ở Mexico. Trung Mỹ hay Nam Mỹ.

Khi đêm về, tất cả đàn dơi sẽ bay đi tạo nên một đám mây đen đáng sợ. Chúng không ăn hoa quả hay côn trùng như các loại dơi khác mà tìm đến những nông trại, nơi có nguồn thức ăn dồi dào cho chúng: máu động vật.

Con người cũng sẽ trở thành nạn nhân của những ma cà rồng khát máu này. Mỗi năm, một trăm con dơi sẽ uống hết máu của trung bình 25 con bò!

Xem video:

Cảnh một đàn dơi bay đi kiếm mồi khi đêm về. Nguồn: Youtube.

Mỗi lần uống máu, chúng sẽ mất 30 phút, bằng bộ phận cảm ứng nhiệt ở mũi, chúng có thể biết được vị trí uống máu tốt nhất trên con mồi, bằng hàm răng sắc nhọn chúng sẽ nhẹ nhàng cắn vào vị trí đó.

Con mồi sẽ không cảm thấy đau đớn hay khó chịu vì việc làm này vô cùng khéo léo, nước bọt do loài dơi này tiết ra sẽ làm máu không thể nào đông được.

Chỉ khi no căng bụng, chúng mới chịu buông tha con mồi của mình, vết cắn của chúng có thể gây nhiễm trùng và các bệnh truyền nhiễm cho gia súc và con người.

Ma cà rồng cũng bị hút máu

Uống máu 25 con bò mỗi năm, đây chính là quái vật hút máu có thật trên Trái Đất - Ảnh 3.

Ma cà rồng cũng bị hút máu. Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Đáng sợ là thế nhưng ngay cả loài dơi cũng bị hút máu, một loài ruồi hút máu không cánh (wingless blood-sucking fly) có tên Penicillidia chuyên sống ký sinh trên người loài dơi ác quỷ.

Không những thế, loài dơi đã bị hút máu từ 20 triệu năm trước!

Một hóa thạch ruồi dơi (hay còn gọi là "ma cà rồng") thường sống dựa vào máu loài dơi có niêm đại 20 triệu năm đã được phát hiện.

Được bảo quản gần như nguyên vẹn trong hổ phách ở mỏ La Búcara thuộc rặng núi Cordillera Septentrional (Cộng hòa Dominica, vùng Caribe).

Uống máu 25 con bò mỗi năm, đây chính là quái vật hút máu có thật trên Trái Đất - Ảnh 4.

Dơi ma cà rồng. Ảnh internet.

Người đứng đầu nhóm nghiên cứu, nhà động vật học George Poinar tới từ ĐH Oregon State (Mỹ) cho hay:

"Ruồi dơi là một trường hợp đặc biệt của sự tiến hóa, nó sống phụ thuộc vào những con dơi và trường hợp này không được tìm thấy ở những nơi nào khác trên thế giới".

"Dơi là loài động vật có vú sống cách đây khoảng 50 triệu năm, chúng biết bay thực sự và loài dơi xuất hiện sớm nhất trên Trái đất thì có móng vuốt và biết trèo cây. Chúng tôi tin ruồi dơi hút máu dơi ít nhất trong một nửa thời gian trên.

Loài ruồi dơi sống bám trong lông dơi, cấu trúc cơ thể ruồi dơi dẹp, phẳng như loài bọ chét nên cho phép chúng di chuyển dễ dàng giữa những lông dơi".

Không chỉ sống ký sinh trên loài dơi từ rất lâu, loài ruồi này còn truyền bệnh sốt rét, một bằng chứng khoa học cho thấy vật ký sinh truyền bệnh sốt rét đã có từ rất xa xưa.

Tuy nhiên loài ruồi dơi đã tuyệt chủng và không có quan hệ với loài ruồi Penicillidia nói trên.

Tham khảo: livescience.com, earthtouchnews.com, thesmallermajority.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại