Lần đầu tiên máy bay vận tải quân sự bắn trúng mục tiêu bằng tên lửa hành trình

Hải Yến |

Lần đầu tiên, một máy bay vận tải của Không quân Mỹ đã bắn trúng mục tiêu bằng tên lửa hành trình.

Máy bay C-17A Globemaster III thả một pallet mô phỏng chứa tên lửa không đối đất AGM-158.

Máy bay C-17A Globemaster III thả một pallet mô phỏng chứa tên lửa không đối đất AGM-158.

Theo thông tin mà Avia.pro có được, máy bay vận tải quân sự MC-130J Commando II của Không quân Mỹ đã bắn trúng mục tiêu bằng tên lửa hành trình. Điều này khiến quân đội Nga phải chú ý nhiều hơn tới những máy bay vận tải quân sự.

Trên thực tế, bất kỳ máy bay nào của NATO cũng có thể được điều chỉnh cho các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình như vậy.

Trong quá trình thử nghiệm gần đây, một tên lửa hành trình xuất phát từ máy bay vận tải quân sự đã bắn trúng mục tiêu.

Tuy nhiên, có một mối nguy hiểm lớn hơn nhiều, đó là máy bay phóng ra một lượng tên lửa, những tên lửa này bay ở độ cao thấp và có thể trở thành những mục tiêu không thể che giấu cho các hệ thống phòng không và tên lửa.

Theo Avia.pro, cách thức trên được Mỹ thực hiện từ lâu nhưng đến nay một thử nghiệm thành công mới được hoàn thành. Dự kiến, các cuộc thử nghiệm sẽ tiếp tục diễn ra và sau đó những máy bay như vậy mới bắt đầu xuất hiện trong biên chế của không quân Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại