Lâm Vỹ Dạ đòi bỏ về khi tình cũ Anh Đức "cầu hôn" trên sóng truyền hình

Tùng Ninh |

Dù biết Lâm Vỹ Dạ đã có chồng, nhưng tình cũ của cô là Anh Đức vẫn quỳ gối đưa nhẫn và nói: "Làm vợ anh nhé".

Tập 5 chương trình Kỳ tài thách đấu mới lên sóng, với nhiều tiết mục thú vị và hấp dẫn. Trong đó gây nhiều ấn tượng và chú ý nhất là màn cầu hôn của các khách mời tham gia chương trình.

Mặc Trấn Thành, Hari Won vẫn nhận nhẫn cầu hôn của Trương Thế Vinh

Cụ thể, trong chương trình tuần này, Trường Giang đã chia đội chủ nhà và đội khách làm ba cặp đôi nam nữ rồi bắt các cặp đôi phải trao nhẫn, cầu hôn nhau ngay trên sân khấu. Anh nói:

"Cuộc sống này đôi lúc có nhiều tương đồng, không về tính cách cũng về đường hướng tương lai, không về học vấn cũng về màu sắc, nên chúng tôi chuẩn bị các màn cầu hôn này".

Các cặp đôi được Trường Giang sắp xếp lần lượt là Trương Thế Vinh – Hari Won, Mạc Văn Khoa – Khả Như, Anh Đức – Lâm Vỹ Dạ. Hai cặp đôi đầu tỏ ra bình thường, không có vấn đề gì.

Lâm Vỹ Dạ đòi bỏ về khi tình cũ Anh Đức cầu hôn trên sóng truyền hình - Ảnh 1.

Hari Won dù đã có chồng nhưng vẫn bỏ quên Trấn Thành để vui vẻ nhận lời cầu hôn của Trương Thế Vinh. Trương Thế Vinh thậm chí còn vô cùng tình cảm với Hari Won khi dâng nhẫn và nói:

"Anh hồi hộp nhưng nói thật tâm. Sau thời gian chúng ta gặp nhau, anh nhận thấy, nếu như trái đất này không còn không khí nữa, biển không còn nước chỉ còn muối thì cũng không ai thay thế được em trong lòng anh. 

Em có đồng ý làm vợ anh không?".

Hari Won nghe xong câu nói đó liền vui vẻ đưa ngón tay vào nhẫn của Trương Thế Vinh và nói: "Đồng ý liền".

Lâm Vỹ Dạ tối mặt, đòi bỏ về khi Trường Giang bắt tình cũ Anh Đức tới cầu hôn

Riêng Lâm Vỹ Dạ lại tỏ thái độ phản đối Trường Giang vì họ từng là tình cũ của nhau và đã chia tay. Thấy vậy, Trường Giang mới xoa dịu:

Lâm Vỹ Dạ đòi bỏ về khi tình cũ Anh Đức cầu hôn trên sóng truyền hình - Ảnh 3.

Anh Đức cười gượng

"Cái gì thuộc về ai thì sẽ mãi mãi thuộc về người đó. Đã là định mệnh thì suốt đời là định mệnh. Dù chúng ta có cố gắng đẩy định mệnh đó đi thì nó vẫn là định mệnh của chúng ta.

Định mệnh sẽ gắn liền với cả cuộc đời. Nếu không đến được với nhau thì là tri kỉ. Không là tri kỉ được thì là bạn tâm giao. Không coi là bạn mà là kẻ thù của nhau thì vẫn gặp lại nhau trên đường đời.

Lâm Vỹ Dạ đòi bỏ về khi tình cũ Anh Đức cầu hôn trên sóng truyền hình - Ảnh 4.

Anh Đức khó chịu ra mặt

Và ngày đó chính là ngày hôm nay Anh Đức à. Đây là thời điểm để Anh Đức làm điều mà ngày xưa chưa từng làm với Lâm Vỹ Dạ. Hãy coi đây là vở kịch trên đoạn đường đời mà ta bắt buộc phải đóng không cát xê".

Anh Đức nghe xong liền khó chịu ra mặt, từ chối thẳng: "Anh nói cái gì nãy giờ em không hiểu. Em đang bấn loạn nên không hiểu được anh đang nói cái gì hết.

Em không lấy được tâm lí cho nhân vật luôn anh ơi. Vở kịch này khó quá, đây là bi kịch của cuộc đời thì có".

Còn Lâm Vỹ Dạ tối mặt, cởi khăn voan đội đầu đeo lại cho Trường Giang rồi đòi bỏ về. Mạc Văn Khoa phải chạy theo giữ lại.

Lâm Vỹ Dạ đòi bỏ về khi tình cũ Anh Đức cầu hôn trên sóng truyền hình - Ảnh 5.

Lâm Vỹ Dạ tháo khăn voan

Lâm Vỹ Dạ nói: "Tôi đã nói chồng con tôi đuề huề mà còn bắt tôi làm trò này. Anh Đức đến giờ này còn chưa có ai thì gu của Đức đâu phải là tôi. Nhanh nhanh cho tôi còn về với chồng".

Nhưng vì Trường Giang nói đây là kịch bản chương trình nên Anh Đức và Lâm Vỹ Dạ vẫn phải chấp nhận tham gia cầu hôn. Lâm Vỹ Dạ tỏ ra nóng ruột: "Nói nhanh cho tôi còn về nhà. Nhìn nó cứ dở hơi thế nào ấy. Nói lẹ lên, nhà bao việc".

Lâm Vỹ Dạ đòi bỏ về khi tình cũ Anh Đức cầu hôn trên sóng truyền hình - Ảnh 6.

Lâm Vỹ Dạ bỏ về

Anh Đức thì vô cùng ngượng ngùng, ấp úng, mãi mới nói được nên lời. Tuy vậy, anh cũng nói được hết những gì mình nghĩ: "Bó hoa này tuy rất to đẹp nhưng không chân thành bằng một cành hoa của anh đâu.

Đừng nghĩ xa xôi, hãy nghĩ tới hiện tại, người đàn ông đang đứng trước mặt em ngày hôm nay muốn đến đây và cầu hôn em. Anh chỉ muốn nói với em rằng, trái tim anh bây giờ đã mở cửa đón em vào. Hi vọng em đừng làm hở van tim của anh. Hãy nhận lời làm vợ anh nhé!".

Sau đó, Anh Đức còn quỳ xuống trước Lâm Vỹ Dạ để trao nhẫn, nhưng Lâm Vỹ Dạ lại né tránh và nói: "Nhẫn này chắc đeo ngón cái hả".

Lâm Vỹ Dạ đòi bỏ về khi tình cũ Anh Đức cầu hôn trên sóng truyền hình - Ảnh 7.

Anh Đức ngượng ngùng

Tình huống cầu hôn này khiến khán giả tỏ ra vô cùng bất ngờ và thích thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại