Làm việc giữa ‘ổ dịch’ COVID-19, nhân viên Nhà Trắng phải mặc áo bảo hộ

Minh Hạnh |

Nhà Trắng cho biết tất cả các nhân viên phải mặc đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) từ sau khi Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

“Do Tổng thống và Đệ nhất phu nhân đã mắc COVID-19, nên các nhân viên phải mặc đầy đủ đồ bảo hộ và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, chống lây nhiễm chéo”, Nhà Trắng cho biết trong một thông báo hôm thứ Ba, 6/10.

Cũng theo Nhà Trắng, các nhân viên tiếp xúc trực tiếp với gia đình ông Trump sẽ được xét nghiệm hàng ngày. Còn các nhân viên hỗ trợ được xét nghiệm 2 ngày/lần.

Các chuyên gia tư vấn sức khỏe độc lập đã được thuê để kiểm tra sức khỏe nhân viên Nhà Trắng và người thân.

Hệ thống vệ sinh và lọc bổ sung đã được lắp đặt khắp dinh thự.

Làm việc giữa ‘ổ dịch’ COVID-19, nhân viên Nhà Trắng phải mặc áo bảo hộ - Ảnh 1.

Nhà Trắng được khử trùng thường xuyên theo tiêu chuẩn bệnh viện. Ảnh: AP

Làm việc giữa ‘ổ dịch’ COVID-19, nhân viên Nhà Trắng phải mặc áo bảo hộ - Ảnh 2.

Ảnh: Getty

Đệ nhất phu nhân Melania hiện đang cách ly tại Nhà Trắng sau khi nhận kết quả dương tính ngày 1/10.

Ông Trump hôm 5/10 cũng đã xuất viện và trở về Nhà Trắng để tiếp tục điều trị COVID-19.

Ngoài hai vợ chồng Tổng thống Trump, nhiều quan chức cấp cao khác của Nhà Trắng và chính quyền Mỹ cũng đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Mới đây nhất, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany và cố vấn Stephen Miller của ông Trump đã được xác nhận mắc COVID-19.

Làm việc giữa ‘ổ dịch’ COVID-19, nhân viên Nhà Trắng phải mặc áo bảo hộ - Ảnh 3.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại