*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các đối tượng lừa đảo thường dụ dỗ người có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm tham gia nhóm trên ứng dụng Telegram với lời mời gửi tiết kiệm lãi suất cao, sau đó chiếm đoạt.
Gần 3 thập kỷ sau ngày gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng, người phụ nữ Trung Quốc bất ngờ rơi vào tình cảnh trớ trêu khi không thể rút khoản tiền của chính mình.
Hơn 100 người gửi tiền tin rằng mình đang gửi tiết kiệm tại ngân hàng, để rồi bàng hoàng phát hiện toàn bộ số tiền đã “bốc hơi”.
Khách hàng có thể hưởng lãi suất lên tới 7,8%/năm với số tiền gửi từ 10 triệu đồng.
Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, đặc biệt nguy hiểm, nhắm vào người dân có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm.
Sau nửa năm 2025, tiền gửi của dân cư và doanh nghiệp đạt 15,8 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới.
Nhiều người cao tuổi do không chú ý đã vô tình khiến khoản tiền tiết kiệm của mình bị thiệt hại.
Ngay đầu tháng 3, thị trường đã ghi nhận một số ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm. Đáng chú ý, các ngân hàng này trước đó đều niêm yết lãi suất huy động cao hàng đầu hệ thống.
Trong bối cảnh nhu cầu vốn tăng mạnh dịp cuối năm, nhất là vốn trung và dài hạn, nhiều ngân hàng đã chạy đua tăng lãi suất huy động. Mức lãi suất tiền gửi cao nhất lên tới 6,4%/năm kỳ hạn 18 tháng trở lên.
Trường này ghi nhận tăng xấp xỉ 1.000 tỷ đồng, so với năm trước đó.
Mặt bằng chung lãi suất ngân hàng đang có xu hướng tăng lên, trong đó có ngân hàng lãi suất cao tới 9,5% nếu người gửi đáp ứng đủ yêu cầu.
Theo các chuyên gia, nhìn trung và dài hạn, lĩnh vực bất động sản đang có bệ đỡ vững chắc để hồi phục mạnh mẽ sau thời gian dài khó khăn khi 3 Luật Đất đai, Nhà ở và Kinh doanh Bất động sản có hiệu lực. “Sóng” bất động sản có thể xuất hiện từ cuối năm 2024 và rõ ràng hơn trong năm 2025 để phản ánh sự khởi sắc của ngành.