'Lá thư ngôn tình' của cậu bé gửi 'bạn iPad, điện thoại' khiến ai cũng bật cười

An Nhật |

Mặc dù nét chữ có phần xiêu vẹo, thậm chí sai chính tả nhưng 'bức thư tình' vẫn khiến cộng đồng mạng cảm thấy rất thú vị.

Mới đây, một người dùng mạng xã hội đã chia sẻ câu chuyện hết sức dễ thương của cháu trai mình và được cộng đồng mạng yêu thích.

Theo đó, người này chia sẻ bức ảnh chụp "bức thư" có lời lẽ hết sức chân thành của cậu bé dành cho “người bạn" tivi, ipad, điện thoại của mình. Điều khiến cộng đồng mạng ngạc nhiên đó là cậu bé mới học lớp 3 mà đã có thể viết được những câu từ kiểu ngôn tình: “Hừm, chắc có lẽ từ nay mình sẽ không được gặp tivi, ipad hay điện thoại nữa vì mẹ mình đã cấm rồi. Nhưng mình vẫn sẽ gặp các bạn trong mơ và không ngại mở lên xem. Tên các bạn sẽ mãi được giữ gìn trong kí ức của mình và những tháng ngày bên nhau. Tạm biệt nhé”.

Lá thư ngôn tình của cậu bé gửi bạn iPad, điện thoại khiến ai cũng bật cười - Ảnh 1.

Bật cười trước “lá thư” cậu trò nhỏ gửi cho “người bạn iPad” của mình.

“Chuyện tình” bị cấm cản này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Mọi người đều bày tỏ sự thích thú trước tâm sự “lâm ly bi đát” của đôi lứa khi bị ngăn cách bởi phụ huynh. Nhiều người cũng bị sự đáng yêu của cậu nhóc mới học lớp 3 này "đánh gục":

Bạn đọc Lê Minh Thư bày tỏ: “Đúng là con nít dễ thương thấy cưng”.

Bạn đọc Trần Đình Dũng lại hóm hỉnh nói: “Đúng là thần đồng văn học, nếu được đầu tư ắt sẽ thành tài”.

Tuy nhiên điều khiến mọi người đồng tình nhất đó chính là hành động của người mẹ đã hạn chế con sử dụng tivi, ipad, điện thoại.

Lá thư ngôn tình của cậu bé gửi bạn iPad, điện thoại khiến ai cũng bật cười - Ảnh 2.

Bật cười trước “lá thư” đậm chất ngôn tình của cậu trò nhỏ gửi cho “bạn gái ipad” của mình.

Chị Diệu Kha - người đăng bài viết này cho biết, chủ nhân bức thư này là cháu họ (học lớp 3) của mình. Vì bé suốt ngày "cắm đầu" vào điện thoại, iPad, "nghiện" đến mức không chịu ăn cơm, học bài nên bố mẹ cháu không có cách nào khác là cấm triệt để.

"Cũng rất may là bé hiểu chuyện và đã dần dần từ bỏ thói quen này", chị Diệu Kha cho hay.

Việc con trẻ sử dụng quá nhiều các thiết bị điện tử gây ảnh hưởng sức khoẻ đã trở thành vấn đề được các phụ huynh lưu tâm từ lâu. Hành động “thiết quân luật”, tách con ra khỏi thế giới công nghệ của bà mẹ này khiến cư dân mạng cực kì tán đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại