Là kẻ khơi chiến, người Mỹ lại thiệt hại nhiều hơn Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại

Hồng Hạnh |

Cuộc chiến thương mại giữa hai gã khổng lồ kinh tế thế giới sẽ khiến cho hàng chục mặt hàng gia dụng thêm đắt đỏ đối với người tiêu dùng Mỹ. Trong khi đó người tiêu dùng Trung Quốc lại chịu rất ít tác động từ cuộc chiến này.

Tuyên bố cứng rắn mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ triển khai các luật thuế mới nhằm vào lượng hàng nhập khẩu trị giá 200 triệu USD từ Trung Quốc được xem là loạt đạn lớn nhất từ Nhà Trắng vào trung tâm cuộc chiến thương mại âm ỉ giữa hai cường quốc từ đầu năm 2018.

Thế nhưng, đổi lại, mọi mặt hàng nằm trong khuôn khổ đánh thuế, từ chiếc khăn mặt tới tủ lạnh, khi đến tay người tiêu dùng Mỹ sẽ đắt đỏ hơn so với trước.

Phía Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ trả đũa, nhưng 60 tỷ USD thuế mà chính phủ của ông Tập dự định đánh vào hàng hóa Mỹ lại dừng lại ở các thành phần sản xuất, hóa chất, dụng cụ y tế. Ngay cả khi có ý định mở rộng phạm vi đánh thuế, Chính phủ Trung Quốc cũng chỉ tìm đến du thuyền, cây trồng và râu giả - những thứ vốn phổ biến ở Mỹ nhưng chẳng mấy tác động đến tiêu dùng trong nước của Trung Quốc.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung phản ánh cán cân thương mại giữa hai quốc gia. Nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc khoảng 505 tỷ USD năm 2017, đa số trong đó là hàng điện tử, đồ nội thất và quần áo.

Ngược lại, nhập khẩu của Trung Quốc đối với mặt hàng của Mỹ rất nhỏ, nên thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi lệnh thuế mới của Tổng thống Mỹ.

"Phần lớn cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chỉ ảnh hưởng tới các công ty Trung Quốc chứ không phải là người tiêu dùng và tác động trực tiếp rất nhỏ", Larry Hu, một nhà kinh tế học ở Macquarie Securities Ltd, Hong Kong nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại