*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nếu chỉ tính riêng cán cân thương mại giữa hàng hóa Việt Nam và hàng hóa có xuất xứ Singapore thì Việt Nam xuất siêu khoảng 165,49 triệu SGD.
Đây được coi là 1 trong 3 trụ cột của nền kinh tế, cùng với đầu tư và tiêu dùng.
Trong các kỳ gần nhất, cán cân thương mại của Việt Nam bất ngờ thâm hụt lớn, tháng 5 thâm hụt 1,7 tỷ USD và nửa đầu tháng 6 thâm hụt 1,46 tỷ USD.
Theo dữ liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện tháng 4/2021 đạt 26,55 tỷ USD. Ước tính tháng 5/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 26 tỷ USD, giảm 2,1% so với tháng trước và tăng 35,6% so với cùng kỳ năm trước.
Báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, nửa đầu tháng 5, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 11,9 tỷ USD, giảm gần 2 tỷ USD so với nửa cuối tháng 4 trước đó.
Cán cân thương mại hàng hóa năm 2020 ước tính xuất siêu 19,1 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu kể từ năm 2016.
Tổng cục Hải quan vừa công bố báo cáo thống kê về tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2020 (từ ngày 1/11 đến 15/11). Theo đó, trong nửa đầu tháng 11, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 63 triệu USD - lần đầu tiên sau 6 tháng liên tiếp đạt thặng dư.
Dệt may; phương tiện vận tải và phụ tùng; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; và thủy sản là bốn nhóm hàng hóa của Việt Nam mà Nhật Bản chi nhiều tiền nhập khẩu hiện nay.
Tính đến hết ngày 15/9, cán cân thương mại của Việt Nam đã thặng dư tới 14,46 tỷ USD.
Theo dữ liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố chiều 14/9, trong tháng 8, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 50,4 tỷ USD.
Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở trong nước và trên thế giới tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn có một vài điểm sáng trong tình hình thương mại.
Cán cân thương mại tháng 8 tiếp tục xuất siêu tháng thứ 4 liên tiếp giúp thặng dư của Việt Nam ở mức cao nhất từ trước đến nay.