"Kỳ Quan Bia" giá gần 300.000 đồng/cổ phiếu nhưng chỉ có một giao dịch trong tháng

Dy Khoa |

Cổ phiếu công ty bia này đang có thị giá 269.000 đồng, vốn hóa đạt 806 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: Bia Hạ Long.

Ảnh minh họa: Bia Hạ Long.

"Kỳ Quan Bia" là slogan của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long (UPCoM: HLB). Bia và Nước giải khát Hạ Long có tiền thân là Xí nghiệp Liên hợp thực phẩm Hòn Gai, thành lập năm 1967. Đến năm 1982, đơn vị đổi tên thành Xí nghiệp Bánh kẹo Quảng Ninh, và chuyển sang sản xuất chủ yếu mặt hàng bánh kẹo.

Đứng trước cơ chế thị trường, sản phẩm của xí nghiệp không đủ sức cạnh tranh với các loại bánh kẹo nhập từ Trung Quốc với mẫu mã đẹp hơn và đặc biệt với giá rẻ hơn. Khi đó, xí nghiệp đã quyết định "trở mình" và thay đổi sản phẩm.

Đến 1988, dây chuyền sản xuất bia đã chính thức khai trương và đưa vào sử dụng. Năm 2003, đơn vị thực hiện cổ phần hóa. Đến ngày 8/2/2017, Bia và Nước giải khát Hạ Long chính thức lên sàn. Giá đóng cửa phiên đầu tiên là 24.000 đồng/cổ phiếu.

Trải qua hơn 5 năm, cổ phiếu này đã tăng giá hơn 11 lần. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 15/4,  "Kỳ Quan Bia" đạt mốc 268.900 đồng/cổ phiếu. Với hơn 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa công ty tương ứng đạt 806,7 tỷ đồng. Vốn điều lệ 30 tỷ đồng, vốn hóa đang gấp gần 27 lần vốn điều lệ.

Theo dữ liệu lịch sử từ đầu tháng 2 đến nay, HLB chỉ có vỏn vẹn 9 giao dịch. Ở các tháng trước đó, số lượng giao dịch cũng đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt, 3/12/2021 đến 11/1 (tức hơn một tháng), mã này không có bất kỳ giao dịch nào. Khi đó, thị giá đứng yên ở 186.000 đồng/cổ phiếu.

Mã này có tăng trưởng liên tục từ giữa năm ngoái đến khoảng đầu năm nay. Khối lượng giao dịch thường chỉ khoảng 100 cổ phiếu, chỉ có số ít phiên giao dịch đạt gần 1.000 cổ phiếu. 

Cú hích để công ty này có vốn hóa đạt hơn một nghìn tỷ đồng là nhờ giao dịch tăng trần vào ngày 7/2. Lúc đó, mã nàu đạt tròn 345.000 đồng/cổ phiếu. Trong một tháng sau đó, HLB giảm liên tiếp và chỉ bật tăng hồi đầu tháng 4 trước khi có diễn biến thị giá đi ngang như hiện nay.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần năm 2021 của công ty đạt 981 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 102 và 82 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là gần 28.000 đồng. Doanh thu bán bia chiếm 87,2%, còn lại là doanh thu từ vận chuyển bia.

Theo Báo cáo quản trị 2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Doãn Văn Quang không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của HLB nhưng vợ ông lại nắm tới gần 24%. Aseed Holdings giữ 31,33%. Tổng Giám đốc Doãn Trường Giang nắm khoảng 14%. Ba cá nhân, tổ chức này đã sở hữu gần 70% số cổ phiếu đang lưu hành.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này từng trả cổ tức bằng tiền mặt lên đến 10.000 đồng/cổ phiếu (tức 100% mệnh giá cổ phiếu) hồi 2018. 2020 là 2.000 đồng/cổ phiếu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại