Kỹ năng thoát hiểm kỳ lạ: Tạo ra lửa từ... nước lã và băng!

Hoa Hướng Dương |

Nếu lạc vào rừng sâu nhưng không có diêm hay bật lửa để tạo ra lửa, liệu rằng bạn có thể tạo ra lửa chỉ từ... nước!

Thoạt nghe có vẻ hơi vô lý vì trong ngũ hành của triết học cổ thì lửa và nước vốn tương khắc nhau như hai kẻ thù không đội trời chung vậy.

Thế nhưng dựa trên một nguyên lý đơn giản trong vật lý, điều không tưởng này lại hoàn toàn mang tính thực tế rất cao. Có thể áp dụng trong các tình huống đời thường như lạc vào rừng sâu mà không có dụng cụ hay tạo ra lửa ở vùng Nam Cực để sưởi ấm chỉ bằng băng!

Vậy hãy cùng khám phá những cách tạo ra lửa thú vị này nào!

Nguyên lý khoa học cơ bản

Kỹ năng thoát hiểm kỳ lạ: Tạo ra lửa từ... nước lã và băng! - Ảnh 1.

Thấu kính hội tụ biến chùm sáng tới song song thành chùm phản xạ hội tụ lại một điểm. Ảnh Internet.

Áp dụng một nguyên lý mà hầu như mọi người đều được học khi còn cắp sách tới trường ở môn Vật lý, đó là nguyên lý hội tụ ánh sáng của thấu kính hội tụ.

Thấu kính hội tụ có tính chất biến đổi chùm tia sáng song song (Vì Mặt Trời ở xa nên có thể xem những tia sáng tới mặt đất là các tia song song) thành chùm tia sáng phản xạ hội tụ tại 1 điểm trước gương.

Điểm này sẽ tập trung năng lượng của chùm sáng tới lại một điểm và tạo ra năng lượng đủ để đốt cháy các vật dễ cháy.

Những cách tạo ra lửa

a. Tạo ra lửa từ túi nilon, túi nhựa zipper trong suốt

Bằng cách đổ đầy nước vào trong chiếc túi trong suốt này, chúng ta sẽ có ngay một thấu kính hội tụ nếu xoắn chiếc túi lại sao cho càng giống hình cầu càng tốt (Xem hình dưới):

Kỹ năng thoát hiểm kỳ lạ: Tạo ra lửa từ... nước lã và băng! - Ảnh 2.

Một thấu kính hội tụ từ túi nilon. Ảnh Tamasflex/Wikimedia

Hãy xem video để hiểu cách thực hiện chi tiết:

Tạo ra lửa từ túi nilon.

b. Tạo ra lửa từ băng

Nếu bạn đang lạc ở nơi đầy băng tuyết và lạnh cóng dù trời vẫn có nắng nhưng không có vật dụng tạo ra lửa ngoài một con dao, hãy lấy một miếng băng trong suốt và dùng dao gọt tròn thành một thấu kính hội tụ.

Cụ thể, bạn cần đẽo một mặt có dạng tròn, một mặt tương đối phẳng. Nếu có một chiếc bát (chén) hay vật gì có hình cầu tương tự, bạn có thể đổ nước và để nó ở nơi lạnh để nước đóng băng.

Xem video để hiểu rõ hơn cách làm:

Tạo ra lửa từ băng. Nguồn: Youtube/ Tim Jones.c.

Những cách khác để tạo ra lửa từ ứng dụng của kính hội tụ

Xem video:

Tạo ra lửa từ... nước! Nguồn: Thekingofrandom.com.

Nếu trong tay bạn có một chiếc kính lúp hay thậm chí kính đeo mắt, kính hai tròng, bóng đèn, bóng bay... bằng cách thêm chút nước lên bề mặt thấu kính để tăng tính hội tụ.

Bạn cũng có thể tạo ra lửa. Hãy sáng tạo từ bất cứ thứ gì như chai nhựa chẳng hạn, bạn cũng có thể tạo ra lửa nếu hiểu được tính chất của thấu kính hội tụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại