Kỷ luật cô giáo đánh học sinh vì "giữ lời hứa"

Cao Nguyên |

UBND huyện Tân Trụ (Long An) vừa chỉ đạo kiểm điểm và kỷ luật một loạt cá nhân liên quan đến việc cô giáo đánh học sinh ở trường tiểu học Võ Văn Mùi.

Theo tường trình của cô giáo Lê Thị Thu Thảo, ngày 3/1 do bức xúc việc học sinh xem nhẹ bộ môn âm nhạc nên cô dùng thước khẽ vào tay, khoảng 16 học sinh lớp 5/1.

"Nguyên nhân, do các em không thuộc hai câu bài hát mà cô đã cho về nhà học trước đó. Trước khi đánh học sinh, cô Thảo có đưa ra 2 "phương án", một là mời phụ huynh vào nói chuyên, hai là học sinh phải chịu đánh phạt 20 roi.

Các em chấp nhận để cô đánh phạt (không cho mời phụ huynh) và cô "giữ lời hứa" đánh đúng 20 roi", một giáo viên của trường cho biết.

Tuy nhiên, em N.C.H. cho biết, em đã bị đánh 50 cây vào tay, có cái cô quất luôn vào mông.

Nặng nhất là em T.S.T.T. phải chịu đòn đến 60 roi cùng một lúc, vì em này đùa giỡn và chịu đòn giỏi. Tội nghiệp nhất là em Lê Kim Long bị đánh vài roi đã bật khóc ngay tại lớp.

Chiều 12/2, UBND huyện Tân Trụ (Long An) cho biết, đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT tiến hành kiểm điểm hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Văn Mùi, xã Đức Tân.

Do thiếu trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục khi phát hiện giáo viện đánh học sinh, không báo cáo kịp thời cho phòng GD&ĐT.

Trưởng phòng GD&ĐT kiểm điểm trước UBND huyện về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ngành để cấp dưới vi phạm đạo đức nhà giáo….

Riêng cô giáo Lê Thị Thu Thảo (giáo viên dạy âm nhạc), người trực tiếp đánh học sinh lớp 5/1, là vi phạm đạo đức nhà giáo.

Ban giám hiệu phải tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đúng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, cô Thảo đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi nên cần xem xét kỹ, nhưng phải đúng quy định pháp luật.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Hoàng Vũ, Hiệu trưởng Trường Võ Văn Mùi thừa nhận, cô Thảo có đánh học sinh lớp 5/1. Ban giám hiệu đã yêu cầu cô Thảo đi xin lỗi phụ huynh và các em học sinh bị đánh.

"Chúng tôi đã nhận được bản tường trình của cô Thảo, tới đây sẽ xác minh xem có đúng như cô trình bày hay là, nhiều hơn hoặc ít hơn, sau đó làm cơ sở để xử lý theo chỉ đạo của UBND huyện.

Hiện cô Thảo đã thực hiện việc xin lỗi phụ huỳnh, có sự chứng kiến của cô Trần Thị Út, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Văn Mùi", ông Vũ cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại