Tỷ phú Warren Buffett lập kế hoạch thu thuế người giàu

trangkim.hanu@gmail.com |

Để giải quyết vấn đề nợ và thâm hụt ngân sách, tăng thuế và cắt giảm chi tiêu được xem là giải pháp hữu hiệu nhất.

Hiện tại, chính phủ Mỹ đang chi tiêu khoản tiền tương đương với 22% GDP mỗi năm và tổng số tiền thuế thu được chỉ là 17% GDP. Do đó, để kiểm soát tình trạng thâm hụt và cứu vãn nền kinh tế thì đó được xem là giải pháp khả thi.

Về chi tiêu, chính phủ nên tập trung ưu tiên đầu tư cho các chương trình xã hội và chăm sóc sức khỏe. Chi tiêu quốc phòng nên được cắt giảm mà không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Một trong những khoản thuế được xem xét tăng là thuế thu nhập đánh trên người giàu với mức thu nhập khủng thông qua thuế cổ tức. Điểm bất lợi duy nhất của hình thức tăng thuế này là không khuyến khích được các doanh nghiệp và nhà đầu tư thành lập công ty.

Tỷ phú Warren Buffett lập kế hoạch thu thuế người giàu 1

Tuy nhiên, tỷ phú Warren Buffett phản đối ý kiến trên, ông lấy ví dụ những năm 1960, 1970 mặc dù thuế suất cao nhưng cũng không thể ngăn ông và các đồng sự phát triển các cơ hội đầu tư. Ông cho biết các tỷ phú hoặc các đại gia có thừa tiền gửi trong ngân hàng trong thập kỷ qua và do đó dễ dàng đầu tư ngay cả khi thuế cao.

Đầu tiên, tỷ phú kêu gọi tăng thuế của những người Mỹ có mức thu nhập nhiều hơn 500,000 1 năm. Tiếp theo, ông đề xuất mức thuế tối thiểu 30% với những người có thu nhập từ 1 triệu đô đến 10 triệu đô. Một trong những đặc điểm cần lưu ý là một số trường hợp có mức thu nhập cao nhưng lại đóng thuế cá nhân thấp hơn so với người có thu nhập trung bình do có thể tạo ra thu nhập từ tăng vốn hoặc cổ tức.

Các loại thuế mới này sẽ không hoàn toàn khắc phục nợ và thâm hụt ngân sách nhưng sẽ có tác động tích cực vào tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại