TS. Lê Xuân Nghĩa: Lãi suất giảm kịch chỉ 0,5%

Nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhận định, dư địa giảm lãi suất từ nay tới cuối năm vẫn còn, nhưng chỉ giảm “kịch” khoảng 0,5%.

Thông tin này được TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đưa ra tại hội thảo “Nợ xấu, lãi suất và tác động tới thị trường chứng khoán” chiều 7/6.

Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, lạm phát đang bắt đầu có dấu hiệu “dò đáy”, tuy nhiên không lo ngại lạm phát cao sẽ quay trở lại. Ông phân tích: lượng cầu giảm trong thời gian dài kéo theo lượng cung sụt giảm theo. Dự trữ bắt buộc giảm rất mạnh cho thấy sự thiếu hụt vốn của nền kinh tế bắt đầu đã xuất hiện.

Giá nông sản đang sụt giảm mạnh và có thể tạo ra giai đoạn “dò đáy” kéo dài đến tháng 8/2013, từ tháng 9/2013 giá nông sản sẽ nhích dần lên. Các chuyên gia trường đại học Havard cho rằng, đây là dấu hiệu tốt vì giá tăng đồng nghĩa sản xuất sẽ tăng trở lại, kích thích sản xuất và đẩy tổng cầu đi lên. “Đây là tín hiệu tốt, lạm phát không đáng ngại trong ngắn hạn” – TS. Nghĩa đánh giá.

TS. Lê Xuân Nghĩa: Lãi suất sẽ tiếp diễn xu hướng giảm nhưng cùng lắm chỉ thêm 0,5% nữa

Trước những tín hiệu thị trường đang tốt dần lên: xuất khẩu tăng trưởng 15% trong đó xuất khẩu nội địa tăng trưởng dương 2,5-2,7%; đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực giải ngân tăng 2%; vốn đăng ký và bổ sung tăng 17%... “Đây là lần thứ 2 trong vòng 20 năm phát triển vừa qua một lần nữa FDI góp phần khởi động trở lại nền kinh tế trì trệ” – ông nói.

Con số nhập siêu tăng trở lại từ đầu năm tới nay được đánh giá là khả quan, khi nhập siêu 4 tháng tăng 723 triệu USD, tháng 5 lên tới 1,9 tỷ USD. Trong khi đó tăng trưởng tín dụng 5 tháng đạt 2,5%, khiến kỳ vọng tăng trưởng cả năm 2013 hoàn toàn có thể đạt được mức 12% (năm 2012 tăng trưởng tín dụng là 9%).

CPI tháng 6 được kỳ vọng ở mức thấp hoặc không âm. CPI trong quý 3 được kỳ vọng có thể tăng nhẹ. Nhìn chung, lạm phát không đáng ngại trong trung hạn.

Do đó, mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm, nhưng NHNN sợ lạm phát trở lại nên lãi suất giảm cùng lắm chỉ giảm thêm 0,5% nữa, ông Nghĩa nhận định.

Về tỷ giá, cố vấn cấp cao của Sacombank và ACB nhìn nhận, thị trường hối đoái vài ba tuần trở lại đây đã bắt đầu có “sóng” dù NHNN đã bán ra 1 tỷ USD để cân bằng thị trường.

Theo ông, tỷ giá luôn đứng trước hai sức ép lớn là cán cân thanh toán và lực cầu của thị trường. Hiện tại các NHTM đang hạn chế cho vay ngoại tệ, USD trong hệ thống ngân hàng đang được chuyển sang trạng thái mua – bán là chủ yếu. “Chúng tôi quan sát thấy trạng thái ngoại hối của các NHTM đang đà giảm” – TS. Nghĩa nêu quan điểm. “Vì các “quả cân” cân bằng tỷ giá ngoại hối như tín dụng ngoại tệ giảm mạnh, nên vài ba tuần gần đây thị trường hối đoái bắt đầu đã có sóng” – ông nói thêm.

“Thị trường hiện tại mua bán là chủ yếu, đầu cơ đã quay trở lại, nhưng may mắn là chúng ta đã khống chế được thị trường vàng nên “sóng” thị trường ngoại hối không quá lớn để gây sốc. Tuy nhiên, NHNN cần chủ động và rất cẩn trọng để đối phó với tình trạng này” – TS. Nghĩa nói và chốt lại, từ nay tới cuối năm nhất định NHNN sẽ phải điều chỉnh tỷ giá hối đoái thêm 1%.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại