Trà xanh gắn mác C2 có ruồi và dị vật, khách hàng phát hoảng

Pha Lê |

5 con ruồi, vật thể lạ, dịch nhầy là những gì khách hàng phát hiện thấy trong chai nước mang nhãn hiệu trà xanh C2.

Trong mấy ngày gần đây, thông tin về việc chai trà xanh mang nhãn hiệu C2 có 5 con ruồi lan truyền mạnh trên các trang báo, mạng truyền thông.

Và đây cũng không phải là lùm xùm đầu tiên liên quan đến chất lượng sản phẩm mang nhãn mác trà C2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn URC.

5 con ruồi lềnh bềnh trong chai nước ghi nhãn C2

Ngày 13/3 vừa qua, anh Thạch Ngọc Tuấn (phường Tân Sơn, Thanh Hóa) phát hiện trong một chai nước giải khát nhãn hiệu C2, còn hạn sử dụng, có tới 5 con ruồi.

Theo thông tin in trên bao bì sản phẩm,thì chai nước C2 được sản xuất tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn URC Hà Nội, lô công nghiệp 2.2, Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Những chai nước này đều còn hạn sử dụng và mới được đưa ra thị trường 4 tháng.

Anh Tuấn đã liên hệ với số điện thoại ghi trên sản phẩm để phản ánh nhưng không ai nghe máy.

Sau khi nhận được thông tin trên báo chí, đại diện của URC đã đến Thanh Hóa để gặp anh Tuấn.

Ông Nguyễn Phước Quý Trường, Quản lý nhãn hàng trà xanh C2 của công ty TNHH URC Việt Nam cho biết, cá thể nghi là ruồi trong chai nước còn tươi nguyên, điều này là bất thường.

Chính vì vậy, “chúng tôi có lý do để tin rằng, sản phẩm đã có sự tác động từ bên ngoài trước khi đến tay ông Tuấn”, ông Trường nhấn mạnh.

Phía gia đình anh Tuấn cũng đã đồng ý rằng: Ruồi không thể vào trong chai nước, có sự tác động từ bên ngoài khi sản phẩm lưu hành trên thị trường.

Vật thể lạ trong chai nước trà xanh C2

Đầu tháng 6/2012, anh Ngô Hồng Sơn, SN 1967, trú tại 310B Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội phát hiện một vật thể lạ trong chai nước trà xanh C2 được sản xuất tại Công ty TNHH URC Hà Nội.

Anh Sơn cho biết, gia đình anh có mở quán giải khát và thường xuyên đi mua các loại đồ uống từ đại lý.

Trong một lần mua hàng về, gia đình anh  phát hiện ra trong thùng nước C2 có 1 chai có dấu hiệu bất thường.

“Khi mang chai nước có dấu hiệu lạ ra quan sát, chúng tôi phát hiện bên trong chai xuất hiện một vật thể lạ, không rõ là gì”, anh Sơn chia sẻ.

Bên trong chai nước C2 do anh Sơn phản ánh xuất hiện một vật thể lạ màu nâu đen đang trong quá trình bị trương và phân hủy.

Trên bề mặt chai nước xuất hiện nhiều lớp váng. Trên vỏ chai còn ghi rõ ngày sản xuất là 5/3/2012 và hạn sử dụng là 5/3/2013.

Lý giải về vấn đề này, phía công ty cho biết: "Sản phẩm không xảy ra trong quá trình sản xuất mà nguyên nhân có thể là do trong quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ tại nhà phân phối, đại lý.

Các chai trà va đập với nhau, nắp chai bị dịch chuyển nên không khí xâm nhập vào bên trong và làm hư hỏng sản phẩm”.

Dịch nhầy bằng quả trứng gà nổi trong chai C2 chưa mở nắp

Ngày 24/12/2008, anh Nguyễn Tuấn Thành (Hà Nội), mua 1 lốc 6 chai nước trà xanh C2 tại Metro Hoàng Mai, Hà Nội.

Khi đem ra dùng, anh Thành phát hiện 1 trong 6 chai đó có vật thể lạ dù còn nguyên nắp chưa mở.

Chai nước trà xanh C2 này có một đám lợn cợn nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Đám lợn cợn này có diện tích rộng bằng một quả trứng gà.

Khi lắc mạnh, đám vật thể lạ này vỡ tan thành những sợi, màng mỏng nhỏ hơn, trôi nổi khắp chai nước.

Một lúc sau, chúng lại tụ lại, nổi lập lờ trên mặt nước, một ít lại đọng ở dưới đáy chai.

Màu của vật thể lạ này cùng màu với nước ở trong bình (vàng kem nhàn nhạt). Chai nước sản xuất ngày 21/9/2008, có hạn sử dụng đến ngày 21/9/2009.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại