Tin nhắn quảng cáo phản cảm của Vinaphone bị rờ gáy

Pha Lê |

(Soha.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, nghiêm túc với việc mạng Vinaphone nhắn tin có thu phí mời xem clip phản cảm.

>>> Giá trị đồng tiền làm Vinaphone mất đạo đức kinh doanh?
>>> Dùng clip trẻ chết vì sởi ra kinh doanh: Vinaphone nhận sai
>>> Vinaphone dùng clip trẻ em chết vì sởi ra kinh doanh?

Ngày 24/4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến việc mạng Vinaphone nhắn tin có thu phí để xem clip gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Văn bản nêu rõ: “Mấy ngày qua, một số báo, trang mạng đăng tin, bài phản ánh việc Mạng Vinaphone nhắn tin và thu phí với nội dung xem clip “Bé trai 8 tuổi chết bất ngờ tại Viện Nhi”, “Hơn 10.000 ca mắc sởi trên cả nước”… gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến: Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra, làm rõ và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, nghiêm túc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, nhiều thuê bao vô cũng bất bình và phẫn nộ vì nhận được thông tin quảng cáo của nhà mạng Vinaphone mời xem clip trẻ mời gọi soạn tin nhắn để xem clip các em bé tại bệnh viện Nhi tử vong.

Phía đại diện của nhà mạng cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin và cho hay: “Trong quá trình thực hiện nội dung tin nhắn của chúng tôi đã có sai sót, chưa được kiểm duyệt kỹ, khiến khách hàng không hài lòng, bức xúc. Ngay sau đó, chúng tôi đã tiến hành dừng lại ngay toàn bộ việc gửi tin nhắn này đến các thuê bao...".

Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng trong lúc "nước sôi, lửa bỏng" như hiện nay mà một nhà mạng lớn như vậy lại có thể đưa ra những dòng quảng cáo gửi đến người dùng của mình với nội dung hết sức phản cảm, thiếu đạo đức kinh doanh.

Xem clip: Cứu sống bệnh nhi 3 tháng tuổi mắc sởi nặng 

(Nguồn: VTC14)

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại