Tin kinh tế 5/1 - 11/1: Tiểu thương chợ cóc sắm xế hộp chở rau

Pha Lê |

Báo Tây “lác mắt” với Rolls-Royce độc giá 30 tỷ của đại gia Việt, Parkson Landmark đột ngột đóng cửa... là những thông tin kinh tế nổi bật trong tuần.

Parkson Landmark đột ngột đóng cửa, các quầy hàng chuyển đồ trong đêm

Trưa 2/1, Trung tâm thương mại Parkson Keangnam đột ngột thông báo đóng cửa, yêu cầu các chủ cửa hàng phải chuyển hết đồ ra ngoài ngay trong đêm 3/1.

Liên quan đến thông tin này, trong văn bản gửi đối tác do ông Tiang Chee Sung - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Parkson Hà Nội ký cho biết, nguyên nhân của việc đóng cửa này là do hoạt động không hiệu quả.

"Kể từ khi mở cửa kinh doanh vào năm 2011, hoạt động kinh doanh của Parkson Landmark chưa một ngày đạt được doanh thu theo như kế hoạch đề ra của chúng tôi.

Và chúng tôi cũng nhận thấy, cho đến nay, quầy hàng của đối tác cũng phải chịu đựng những khoản lỗ lớn " - văn bản của ông Sung viết.

Báo Tây “lác mắt” với Rolls-Royce độc giá 30 tỷ của đại gia Việt

Mẫu xe siêu sang độc nhất vô nhị tại Việt Nam Rolls-Royce Phantom Oriental Sun (Mặt trời phương Đông) vừa gây xôn xao dư luận khi xuất hiện trên tiêu điểm của chuyên trang về siêu xe nổi tiếng thế giới GT Spirit.

Chuyên trang này nhận định, dù Rolls-Royce là một trong những loại xe xa xỉ và đắt đỏ nhất thế giới, nhưng các đại gia vẫn đua nhau đặt xe theo ý thích, trong đó có ông chủ của một doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Tiểu thương chợ cóc đua nhau sắm ôtô bạc tỷ chở rau đi bán

Ngoài khu chợ chính, con ngõ nhỏ nằm trên đường Lạc Long Quân (Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội) từ lâu đã hình thành nên cái chợ tự phát nhiều năm nay, nơi tập trung nhiều thực phẩm cung cấp cho người dân  trong khu phố này.

Khu chợ này tấp nập từ sáng đến tối với đầy đủ các loại mặt hàng. Trong đó, một số mặt hàng chính như thịt lợn, hải sản, hoa quả, rau xanh ... lúc nào cũng xếp chật cứng hai bên đường của con ngõ nhỏ.

Đến khu chợ cóc này lúc 5 giờ sáng, phóng viên không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến những thùng hoa quả, những thùng rau, những thớ thịt tươi ngon đang được bốc xuống từ những xế hộp đắt tiền.

Gà Đông Tảo xịn 1 triệu đồng/kg ở miền Tây

Theo người nuôi loại gà này ở miền Tây, gà khoảng 6 - 7 tháng, nặng 4,5 - 5kg có thể bán thịt, với giá đến 1 triệu đồng/kg đối với gà trống và 300.000 đồng/kg với gà mái.

Giống gà này hiện có 2 loại, thuần chủng và gà lai, nhưng gà lai có cân nặng chỉ bằng một nửa loại thuần.

Dựa vào cách xếp vảy, hình dáng của chân để phân biệt đâu là gà thuần chủng.

Còn gà có chân nhỏ, toàn vảy sừng là hàng lai, chênh lệch giá bán so với gà xịn khoảng 1 triệu đồng/con.

Gà Đông Tảo quý nhất là cập chân xù xì. Ảnh Ngọc Trinh.

Gà Đông Tảo quý nhất là cập chân xù xì. Ảnh Ngọc Trinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại