Thiếu tướng Dương Văn Tính: Viettel học nhiều điều từ Đại tướng

Phương Nhi |

(Soha.vn) - Trong chiến tranh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn tiết kiệm xương máu của quân sỹ, trong thời bình, Viettel luôn coi trọng việc tiết kiệm công sức của người lao động.

Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người quán triệt câu nói của Bác Hồ: “Vì nước ta nhỏ, yếu, nhân dân ta sẽ ít thôi, không nhiều như Trung Quốc cho nên làm thế nào để thắng địch nhiều mà tổn thất ít nhất”. Trong chiến đấu, Đại tướng luôn đề cao việc bảo toàn lực lượng để tiết kiệm sức quân, tiết kiệm sức dân, bảo đảm kháng chiến lâu dài.

Là một Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những doanh nghiệp viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới, Thiếu tướng Dương Văn Tính, Phó tổng giám đốc Viettel cho biết: Viettel đã học hỏi nhiều điều từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều binh pháp trong chiến tranh đã được áp dụng vào kinh doanh thời hiện đại.

Người ta thường nói “thương trường là chiến trường”. Ở thương trường, dù không có bom rơi, đạn xé, không có cảnh máu chảy đầu rơi, nhưng theo ông Tính, nếu kinh doanh không biết tiết kiệm mồ hôi, công sức của người lao động thì tác hại cũng vô cùng lớn không chỉ cho riêng doanh nghiệp mà còn tác hại với đất nước, tác động tới hàng vạn lao động, hàng ngàn gia đình.

Chính vì vậy, các doanh nhân luôn phải suy nghĩ làm sao mang lại hiệu quả cao nhất nhưng phải tiết kiệm được sức lao động của người làm, giống như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dạy: Làm sao để thắng địch nhiều mà tổn thất ít nhất!

Phó TGĐ Dương Văn Tính cho biết: Viettel đã học hỏi nhiều điều từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 

Chia sẻ với chúng tôi, ông Tính cho rằng: Ngoài chiến trận, chúng ta tiết kiệm xương máu anh em chiến sỹ như thế nào thì ở thương trường, chúng ta cũng phải tiết kiệm chi phí, tiết kiệm công sức lao động của anh em công nhân viên giống như vậy. Tuyệt đối tránh lãng phí, bởi như Bác Hồ nói “tội lãng phí còn nặng hơn tội tham ô”.

Trước kia, khi chiến đấu ở chiến trường, tôi vẫn nghe chỉ huy cấp trên nói: “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”. Ngày nay, hoạt động sản xuất kinh doanh luôn có nhiều doanh nghiệp cùng kinh doanh trên một lĩnh vực, tất yếu phải có những cuộc chạy đua (người ta thường nói là cạnh tranh). Vì vậy để chiến thắng phải "hiểu mình, hiểu người" thì mới vượt lên các doanh nghiệp bạn được.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ một trí thức yêu nước, một thầy giáo dạy sử trở thành vị đại tướng Tổng tư lệnh của một quân đội đã đánh thắng những đạo quân lừng danh trên thế giới.

Khi nhắc tới tên tuổi của Đại tướng, Thiếu tướng Dương Văn Tính, Phó tổng giám đốc Viettel tâm sự: “Cho đến bây giờ, tôi vẫn nói chuyện với cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel rằng: Chúng ta rất tự hào bởi duy nhất trên thế giới, chỉ có Quân đội nhân dân Việt Nam đánh thắng được Mỹ, duy nhất trên thế giới, chỉ có Quân đội nhân dân Việt Nam bắn rơi được B52”.

Trong khi đó, B52 “siêu pháo đài bay” của Mỹ đã phục vụ trong quân đội trên 60 năm, nhưng cả trong 60 năm phục vụ ấy, B52 chưa từng rơi ở đâu, chỉ duy nhất rơi ở Việt Nam mà lại rơi hàng loạt. Chỉ trong 12 ngày đêm, chúng ta bắn rơi 80 chiếc máy bay trong đó có 34 chiếc B52. Theo ông Tính, đó là kết quả nghệ thuật quân sự tài tình của Đảng, của bác Hồ, trong đó Đại tướng Võ Nguyên Giáp đóng vai trò rất quan trọng.

Viettel học hỏi từ Đại tướng tiết kiệm sức lao động nhân công
 

“Trong tâm thức của chúng tôi – luôn luôn tự hào được đứng trong Quân đội ND Việt Nam, từ hào là những anh bộ đội Cụ Hồ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, luôn luôn rất ấn tượng vì dân tộc ta là một dân tộc nhỏ bé nhưng đã cùng toàn dân lập nên những chiến công vĩ đại. Đó là chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội 5 châu, chấn động địa cầu  năm 1954.

Đó là cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ, ác liệt với quân đội của Đế quốc Mỹ hùng mạnh nhất thế giới, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, viết nên trang sử chói lọi trong lịch sử anh hùng của dân tộc".

Việc ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có thể coi là một mất mát quá lớn đối với toàn thể dân tộc Việt Nam. Theo tin từ Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đến thời điểm này đã có khoảng 15 vạn người vào viếng. 

Lễ viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông, Hà Nội sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 21 giờ, ngày 12 tháng 10 năm 2013. Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình sẽ được tổ chức tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình, trùng với thời gian tổ chức lễ viếng ở Hà Nội.

Còn tại Hội trường Thống Nhất TP.HCM, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được cử hành bắt đầu từ 7h30 sáng ngày 12/10 theo nghi thức Quốc tang.

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

 
 

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới)

Bạn đọc có những dòng cảm xúc, thơ, văn, kỷ niệm, hình ảnh... về Đại tướng muốn chia sẻ với nhân dân cả nước xin gửi về email: info@soha.vn. Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại