Tháng 3: 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán mất hơn 1.200 tỷ đồng

Theo Cafebiz/TTVN |

Kết thúc 3 tháng, mặc dù chỉ số Vn-Index của thị trường chứng khoán Việt Nam đi lên nhưng tài sản của những người giàu nhất thị trường chứng khoán lại giảm nhẹ.

Tính đến hết ngày 29/3, tổng giá trị của nhóm trên là hơn 51.460 tỷ đồng, giảm 1.200 tỷ so với mức 53.700 tỷ đồng của tháng trước. Tuy vậy, so với cuối năm 2012, tài sản của những người này vẫn tăng hơn 6.000 tỷ đồng.

Mức sụt giảm chủ yếu thuộc về người giàu nhất, chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Lượng cổ phiếu của ông Vượng giảm 1.000 tỷ so với tháng 2, xuống còn 18.074 tỷ đồng.

Trong tháng 3, ông Vượng đã lọt vào danh sách các tỷ phú đô la của Forbes với khối tài sản 1,5 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên một người Việt đứng trong hàng ngũ tỷ phú thế giới.


	Ông Phạm Nhật Vượng

Ông Phạm Nhật Vượng

Trong top 10, chỉ có ông Lê Phước Vũ  - Chủ tịch Hoa Sen Group và 2 lãnh đạo của Masan Group là có tài sản tăng với tháng trước.

Hiện có 12 người sở hữu lượng cổ phiếu trên 1.000 tỷ đồng, giảm 2 người là các ông Trần Phát Minh và Trầm Trọng Ngân.

So với tháng 2, duy nhất một người ra khỏi top là ông Dương Ngọc Minh, chủ tịch Thủy sản Hùng Vương. Thay thế là bà Vũ Thị Hiền, vợ của Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long. Ông Long ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với hơn 2.600 tỷ đồng.

Danh sách top 200 người giàu nhất thị trường chứng khoán

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại