Quá khứ hào hùng của Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long vừa bị bắt

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Không những được Viện hàn lâm khoa học Xêchênốp – Liên bang Nga phong tặng học vị Tiến sĩ danh dự, cuộc đời Nguyễn Hữu Khai còn được dựng thành bộ phim dài tập...

Cuộc đời thành phim

Nhắc lại cuộc đời đầy thăng trầm của lương y, tiến sĩ Nguyễn Hữu Khai, vị "thuyền trưởng" của Tập đoàn Y dược học Bảo Long chắc hẳn nhiều người sẽ nhớ ngay đến bộ phim "Đường đời" từng gây tiếng vang.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết “Nợ đời” dài trên 600 trang, do nhà báo, nhà văn Hoàng Dự viết, được nhà xuất bản Công an nhân dân ấn hành năm 2001. Được hai nhà văn Thùy Linh và Trung Trung Đỉnh viết kịch bản, nhà văn Phạm Ngọc Tiến và biên kịch Đặng Diệu Hương biên tập, đạo diễn Quốc Trọng dàn dựng. Phim từng đoạt giải vàng ở thể loại phim truyện truyền hình trong Liên hoan phim truyền hình Việt Nam năm 2005.

Nhân vật Hải trong “Đường đời” chính là nguyên mẫu của ông Nguyễn Hữu Khai mấy chục năm về trước. Ngay khi bộ phim được phát hành, một lần nữa tên tuổi của Nguyễn Hữu Khai đã được nhiều người dân trong nước biết đến.

Ông Nguyễn Hữu Khai.

Lương y, võ sư, tiến sĩ Nguyễn Hữu Khai.

Và thậm chí, sau bộ phim này nhiều ý kiến đánh giá, ngợi ca vị "thuyền trưởng" Nguyễn Hữu Khai như một người hùng trong việc đưa nền y học cổ truyền Việt Nam lên một tầm cao mới, đóng góp một phần vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Tiếp sau đó, nhà văn Tôn Ái Nhân đã tập hợp tới trăm bài báo đã đăng về Nguyễn Hữu Khai và hàng trăm bài báo, văn thơ, truyện ngắn do ông viết đã được các báo đăng tải để tuyển chọn cho xuất bản cuốn sách mang tên: Nguyễn Hữu Khai với sức phát triển của Tập đoàn Y dược Bảo Long.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam đã từng có những lời nhận xét về Nguyễn Hữu Khai qua tác phẩm truyện thơ “Tình quê” của ông Khai do Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin ấn hành năm 1999: “Cứu người không chỉ bằng thuốc, bằng võ nghệ mà bằng cả tấm lòng nhân ái và văn chương”.

Từ một công ty TNHH Đông nam dược Bảo Long được thành lập năm 1990 sau nhiều nỗ lực ông Nguyễn Hữu Khai đã phát triển trở thành tập đoàn Y dược Bảo Long danh tiếng. Năm 2005, Tập đoàn Y dược Bảo Long chính thức được thành lập, vận hành theo cơ chế Tập đoàn với 14 đơn vị thành viên.

Với những việc đã làm và cống hiến cho nền y học cổ truyền nước nhà, năm 2005, ông Khai được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạnh Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huy chương vì sức khỏe cộng đồng,... và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Năm 2006 Đông dược Bảo Long lại vinh dự đón nhận giải thưởng “Sao vàng đất Việt” và năm 2007, ông Khai tiếp tục được vinh danh “Ngôi sao Việt Nam”.

Tiến sĩ danh dự Viện hàn lâm khoa học của Nga

Không chỉ nổi danh trong nước, những đóng góp ý học cổ truyền của vị "thuyền trưởng" Tập đoàn Y dược Bảo Long còn được nhiều nước trên thế giới đánh giá cao.

Từ sản phẩm chỉ lưu hành trong nước, dưới bàn tay chèo lái của Nguyễn Hữu Khai, các sản phẩm Đông dược Bảo Long đã lưu hành trên đất nước Nga, Pháp và các nước Đông Nam Á.

Chủ Tich Quốc hội Campuchia Heng Samrim tặng ông Nguyễn Hữu Khai chiếc Bình Bạc kỷ niệm quốc Gia (Ảnh: website Tập đoàn Bảo Long).
Chủ Tich Quốc hội Campuchia Heng Samrim tặng ông Nguyễn Hữu Khai chiếc Bình Bạc kỷ niệm quốc Gia (Ảnh: website Tập đoàn Bảo Long).

Nhận thấy sự công dụng ở những loại thuốc của ông, nhiều nhà khoa học người Nga đã giúp ông hoàn thiện luận án khoa học từ công trình thực tiễn nghiên cứu ra những sản phẩm Đông dược đặc hiệu.

Năm 2002, Viện Hàn lâm khoa học Xêchênốp – Liên bang Nga đã phong tặng học vị tiến sĩ danh dự cho ông.

Sau sự kiện đó, TS Nguyễn Hữu Khai đã cùng với các giáo sư, viện sĩ khoa học dược lý – Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga nghiên cứu thực nghiệm đề tài tăng khả năng miễn dịch cho người từ thảo dược thiên nhiên để chống lây nhiễm virút Herpes và chống bệnh cũ tái phát. Đề tài đã được thành công xuất sắc.

Bên cạnh đó, TS Nguyễn Hữu Khai cũng trực tiếp xem mạch, kiểm tra sức khoẻ cho lãnh đạo nhiều quốc gia láng giềng như Lào, Campuchia... Đồng thời, cũng được nhận nhiều kỷ niệm từ lãnh đạo các quốc gia này.

Năm 2011 đã được đài truyền hình KenJa – Nhật Bản đã bình chọn Tiến sĩNguyễn Hữu Khai là một trong 10 Doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam và trong 500 Doanh nhân nổi tiếng Châu Á.

Ngày 23 tháng 11 năm 2011 Nhà báo Hamada Trưởng đoàn làm phim Đài truyền hình KenJa cùng các phóng viên Nhật Bản thông qua Bộ Ngoại giao nước ta tới Tập đoàn Y dược Bảo Long xây dựng một tiểu phẩm về kinh nghiệm vượt qua khó để dẫn tới thành công và lời nhắn nhủ của doanh nhân Nguyễn Hữu Khai với thế hệ trẻ Nhật Bản. Phim đã hoàn thành và phát trên sóng truyền hình Nhật Bản

Bên cạnh các bài thuốc Đông Y, võ sư Nguyễn Hữu Khai, người sáng lập “Bảo Long Y Võ” cũng đã trực tiếp sang nhiều quốc gia như Pháp... biểu diễn và dạy võ.

Với tất cả những thành tựu, danh tiếng đã gây dựng được trong suốt thời gian qua, thì việc vị "thuyền trưởng" Tập đoàn Y dược học Bảo Long Nguyễn Hữu Khai bị CA Hà Nội bắt tạm giam 3 tháng vào chiều ngày 15/6/2013 để điều tra về tội "sử dụng trái phép tài sản" đã khiến không ít người tỏ ra sửng sốt, bất ngờ.

Tuy nhiên, nhìn lại cuộc đời của vị lương y, võ sư này thì đây là lần thứ 2 ông bị bắt, sau lần đầu từ năm 1979 – 1982, ông Nguyễn Hữu Khai đã bị công an bắt và bị giam khắp các nhà giam từ Lạng Sơn đến Hà Bắc rồi về Hỏa Lò vì nghi ngờ ông Khai giả mạo giấy tờ để vượt biên trái phép.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại