Những mặt hàng Việt Nam “chuộng” nhập từ Trung Quốc nhất

Mạnh Nguyễn |

Trong 9 mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất từ Trung Quốc thì chiếm chủ yếu là ở nhóm ngành, lĩnh vực nguyên vật liệu và thiết bị. Và những nhóm hàng này đều đạt giá trị trên 1 tỷ USD.

Số liệu Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc đạt 44,1 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2015.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Trung Quốc chỉ chiếm 11,5 tỷ USD thì ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ Trung Quốc lên tới con số 32,6 tỷ USD.

Như vậy, trong 8 tháng đầu năm 2015 Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc ở con số 21,55 tỷ USD và có chiều hướng tăng dần so với năm trước.

Nguồn: Tổng cục Hải quan  
Nguồn: Tổng cục Hải quan  

Trong 9 mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất từ Trung Quốc thì chiếm chủ yếu là ở nhóm ngành, lĩnh vực nguyên vật liệu và thiết bị. Và những nhóm hàng này đều đạt giá trị trên 1 tỷ USD.

Đáng lưu ý, ô tô nguyên chiếc cũng nằm trong số các nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc trong 8 tháng qua với giá trị đạt 730 triệu USD.

Nguồn: Tổng cục Hải quan  
Nguồn: Tổng cục Hải quan  

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Việt Nam xuất 37 nhóm hàng sang thị trường Trung Quốc trong 8 tháng nhưng chỉ có duy nhất nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,72 tỷ USD; các nhóm hàng còn lại đều đạt kim ngạch dưới 1 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại