Nhóm Tekcafe lên tiếng về hành động root thành công Bphone

Lâm Phương |

Theo anh Phương thì việc nhóm Tekcafe root thành công Bphone chỉ là thói quen của những nhà lập trình chứ không nhằm mục đích xấu.

Chỉ muốn tìm hiểu sâu hơn về BOS và nếu được, giúp Bkav khắc phục lỗi

Việc nhóm Tekcafe root thành công chiếc Bphone của Bkav đang gây ra rất nhiều tranh cãi cho người dùng và trên các diễn đàn công nghệ uy tín.

Vậy hành động root Bphone nhằm mục đích gì? Để hiểu rõ hơn vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh Trần Minh Phương trưởng nhóm Tekcafe.

PV: Xin chào anh Phương, trước hết anh có thể nói rõ cho độc giả biết, thực chất hành động của nhóm Tekcafe là root hay là hack Bphone?

Hiện nay rất nhiều người còn nhầm lẫn giữa hai khái niệm này nhưng tôi khẳng định hành động của nhóm Tekcafe là root chứ không phải hack.

Bất kỳ smartphone nào cũng có sẵn root ở trong đó, việc Tekcafe làm chỉ là kích hoạt root mà thôi.

Hành động root không gây lộ thông tin, cũng như không gây hỏng thiết bị nếu người thực hiện hành động này làm đúng cách. Việc root máy là thói quen thường thấy của những lập trình viên.

Sau khi root các lập trình viên có thể dùng những công cụ để tìm hiểu nguyên nhân gây lỗi bên trong hệ điều hành Android và thử các phép sửa chữa mà không nhất thiết phải xây dựng lại toàn bộ hệ điều hành.

Google gọi giao tiếp này là ADB (Android Debug Bridge) và nó sẵn có trong bất kỳ thiết bị Android nào. Vì thế trong trường hợp này việc cho rằng Tekcafe đã hack chiếc Bphone là không đúng.

Một số thành viên trong nhóm Tekcafe, anh Trần Minh Phương trưởng nhóm ngồi giữa

PV: Nhóm đã làm thế nào để root được Bphone và mục đích của hành động này là gì?

Việc root Bphone nhóm Tekcafe đã sử dụng exploit (Lỗi bảo mật) nhưng đây là những lỗi của Google và Android chứ không phải là lỗi của một mình Bphone hay là Bkav.

Bkav đã làm rất nhiều cách để mình không can thiệp được vào Bphone.

Tôi thấy Bphone họ đã cố gắng nhưng đây là vấn đề chung của mã nguồn mở Android khi mã nguồn được đọc và public một cách rõ ràng thì các lập trình viên đều có thể hiểu và đóng góp fix lỗi khi các lỗi bảo mật được tìm thấy.

Còn mục đích của nhóm là chỉ muốn tìm hiểu sâu hơn về BOS của Bkav. Nếu có thể thì sẽ giúp Bkav debug lỗi chứ không có mục đích nào khác.

Việc khắc phục sớm các lỗi hiện hữu sẽ giúp Bphone hay BOS sớm hoàn thiện hơn.

PV: Sau khi nhóm đưa thông tin root thành công điện thoại Bphone lên diễn đàn thì người dùng phản hồi thế nào?

Đa số người dùng đọc thông tin nhóm Tekcafe đưa lên thì nói là ủng hộ cho vấn đề này.

Vì thường sau khi sở hữu một smartphone Android thì người dùng mong muốn thiết bị đó hoàn toàn thuộc về mình và muốn điều khiển mọi thứ trên đó.

Ứng dụng điều khiển root (SuperSU) vì thế mà có mặt chính thức trên chợ ứng dụng của Google phục vụ cho ý thích người dùng trên.

Ngoài ra họ ủng hộ vì với bộ Custom Recovery của Tekcafe họ có thể backup lại dữ liệu đề phòng trường hợp sau này máy có thể bị hỏng phải nạp lại dữ liệu, hoặc vì lý do an toàn khác.

Theo anh Phương thì hành động của nhóm chỉ nhằm mục đích tìm hiểu sâu hơn về về BOS và nếu được giúp Bkav khắc phục lỗi (Ảnh Tekcafe)

Giá như…

PV: Khi nhóm Tekcafe đưa thông tin root thành công Bphone lên diễn đàn, rất nhiều người không hiểu giữa khái niệm root và hack nên lưỡng lự khi quyết định chọn Bphone.

Vậy với vai trò trưởng nhóm anh có nghĩ rằng hành động này có thể ảnh hưởng đến việc bán hàng của Bkav không?

Tôi không nghĩ việc này sẽ ảnh hưởng đến việc bán hàng của Bkav vì khi người tiêu dùng mua thiết bị thì ngoài hệ thống bảo hành chính hãng họ cần một cộng đồng hỗ trợ.

Ví dụ như bên ngoài công ty SamSung thì còn rất nhiều forum chuyên về điện thoại SamSung, LG cũng có cộng đồng LG của riêng họ.

Vậy tại sao Bkav lại không có một công đồng hỗ trợ người dùng như vậy ngay từ ban đầu?

Việc xây dựng cộng đồng người dùng như vậy thậm chí còn có thể giúp thúc đẩy Bphone nhanh đến tay người tiêu dùng hơn.

PV: Qua việc root máy thành công, anh có nhận xét gì về "siêu phẩm" Bphone?

Trước khi sản phẩm được bán ra thị trường thì mình cũng đã xem Bphone bản thử nghiệm ở FPT. Sản phẩm Bphone lần này, về phương diện phần mềm thì đã tốt hơn rất nhiều.

Do thời gian nhóm Tekcafe cầm máy chỉ khoảng 4h và đó là thời gian cho việc root và build recovery cho máy cho nên nhóm cũng không có thời gian tìm hiểu sâu hơn về BOS như ý định ban đầu.

Hy vọng Bkav sẽ có ý định tặng máy và hỗ trợ các lập trình viên ở Việt Nam trong thời gian tới.

Cũng theo đánh giá của trưởng nhóm Tekcafe thì phần mềm chiếc Bphone mà Bkav ra mắt lần này đã tối ưu hơn rất nhiều so với bản thử nghiệm trước đó (Ảnh Tekcafe)

PV: Từ khi nhóm Tekcafe đưa thông tin root thành công Bphone thì phía Bkav có liên hệ gì với nhóm không?

Đến nay nhóm chưa nhận được phản hồi nào từ phía Bkav.

PV: Nếu anh có nhu cầu mua một smartphone tương đương giá bán của Bphone mà Bkav đưa ra thì anh có chọn Bphone không?

Ở vị trí của một người tiêu dùng mình có một chút tiếc nuối với Bphone.

Giá như Bphone được định hướng ở một phân khúc tầm trung thì có lẽ sẽ phù hợp với túi tiền của nhiều người hơn.

Bkav có những ứng dụng rất hay trên Bphone như là video trực tuyến, đài FM, báo cho người Việt. Nếu họ tập trung hơn cho nhân Android của Bphone thì đây sẽ là sản phẩm rất phù hợp với thị trường nội địa.

Sau khi Bkav đã tạo nên cơn sốt thông tin về Bphone mình thấy người dùng bây giờ rất am hiểu về công nghệ, họ luôn có những lựa chọn của riêng họ chứ không theo 1 phong trào nào.

PV: Xin cảm ơn anh!

PGĐ TTDVKT hệ thống bán lẻ FPT Shop
Vũ Đức Hải
Root ở đây chỉ đơn giản là chiếm quyền control máy, hay nói một cách đơn giản hơn là lấy quyền admin. Bởi bình thường người dùng Android được cấp quyền user, root để chiếm quyền admin. Root cũng không phải gì to tát, root bắt nguồn từ Linux và root có nghĩa là phân vùng gốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại