Ngư dân Kiên Giang khóc ròng vì thương lái Trung Quốc

Sau cú lừa thành công ngư dân ở Cà Mau thông qua chiêu bài thu mua con banh lông, nay đến lượt ngư dân Kiên Giang "sập bẫy" thương lái Trung Quốc.

Thủ đoạn của các thương lái Trung Quốc là đặt mua số lượng lớn, giá cao, sau đó đột ngột ngưng mua, quay lại trả giá bèo. Cụ thể, vào mấy tháng đầu năm 2014, giá banh lông được thương lái Trung Quốc đặt mua từ 600000 đồng đến 800.000 đồng/kg. Đến giữa tháng 4/2014, sau nhiều lần “làm giá”, banh lông chỉ còn trên dưới 100.000 đồng/kg.

Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp huyện Hòn Đất, trên địa bàn xã Bình Sơn có khoảng 30-40 hộ dân đã chuyển đổi từ nghề bắt cá sang khai thác con banh lông.

Giá mỗi kg ban đầu 500.000-600.000 đồng, được thương lái đến từ An Minh và Cà Mau thu mua trực tiếp ngay trên biển và bán lại cho thương lái Trung Quốc.

Tuy nhiên hiện nay các đầu mối đột ngột ngưng thu mua gây tư tưởng hoang mang cho ngư dân. Đáng chú ý là ngư dân không hề biết thương lái Trung Quốc mua con banh lông làm gì, đưa đi đâu… bởi con này xưa nay không ai ăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại