Ngân hàng dự trữ Ấn Độ (RBI) đã cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR) xuống còn 4,5%. Tuy nhiên, ngân hàng cũng duy trì lãi suất không đổi ở mức 8%.
Việc cắt giảm CRR chính là để bơm 170 tỷ rupee (tương đương với 3,15 tỷ USD và 1,94 tỷ bảng Anh) vào thị trường khi tăng trưởng kinh tế Ấn Độ có dấu hiệu chậm lại.
Ông Nagpal Gajendra, giám đốc điều hành của Tổ chức trung gian tài chính Unicon bày tỏ quan điểm “Tôi nghĩ rằng đây là một động thái hết sức thận trọng từ phía ngân hàng, điều này làm gia tăng tính thanh khoản của hệ thống”.
Ngân hàng dự trữ Ấn Độ đang phải đối mặt với nhiều áp lực khi quyết định giảm lãi suất cho vay nhằm giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp và hộ gia đình.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết ngân hàng
cũng nhận thức được hậu quả của động thái trên đối với tốc độ gia tăng giá tiêu
dùng.
Dữ liệu gần đây cho thấy tỷ lệ lạm phát tăng cao hơn mức dự đoán 7,55% vào năm ngoái. Hầu hết các nhà phân tích đều dự đoán con số trên sẽ là 6,95%.
Tuần trước, chính phủ Ấn Độ vừa thông báo giá dầu diesel tăng 14%, đây là một tín hiệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng sẽ tiếp tục gia tăng. Các nhà phân tích cho rằng quyết định của ngân hàng RBI không giảm lãi suất cho thấy các ngân hàng trung ương vẫn lo ngại về tỷ lệ lạm phát cao.
Ông Nagpal cho hay “Ngân hàng RBI đang tham gia trong một cuộc chiến đơn độc chống lại lạm phát. Lạm phát sẽ còn kéo dài dai dẳng và các biện pháp nới lỏng thực chất là điều không thể”.