Long đong số phận biệt thự cổ Đà Lạt thu hồi từ bầu Đức

Việc thực hiện dự án chậm trễ, khu biệt thự xuống cấp, tỉnh Lâm Đồng đã thu hồi 11 biệt thự ở đường Nguyễn Du từ công ty bầu Đức, sau đó khu biệt thự này đã qua tay thêm 2 chủ nữa.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên thông tin, lãnh đạo tỉnh vừa thống nhất chủ trương giao cho UBND TP. Đà Lạt tiến hành làm hợp đồng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (TP.HCM) thuê 11 ngôi biệt thự trên đường Nguyễn Du, P.9 (Đà Lạt) để đầu tư khu dịch vụ du lịch trong thời hạn là 50 năm.

Cũng theo Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Yên, các ngôi biệt thự số 7, 7A, 9, 11, 13, 15 và biệt thự số 10 chủ đầu tư được phép tháo dỡ, xây hợp khối với mật độ xây dựng dưới hoặc bằng 20%, độ cao 3 tầng. Các ngôi biệt thự số 8, 8Y, 12, 14 được phép tháo dỡ xây mới với mật độ xây dựng dưới hoặc bằng 25%, độ cao 2 tầng.

Ảnh minh họa

Trước đây, tỉnh Lâm Đồng giao 20 ngôi biệt thự ở khu vực đường Nguyễn Du - Phó Đức Chính cho Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của bầu Đức để đầu tư phát triển du lịch. Do việc thực hiện dự án chậm trễ dẫn đến khu biệt thự xuống cấp nên đầu năm 2010, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thu hồi 11 biệt thự ở đường Nguyễn Du từ HAGL.

Tháng 9.2010, những biệt thự trên được giao cho Công ty CP Tập đoàn Trung Thủy để tập đoàn này đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp. Thế nhưng, cuối năm 2012, Công ty CP Tập đoàn Trung Thủy xin rút khỏi dự án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại