Lạm phát Ấn Độ thấp nhất trong 11 tháng

Pha Lê |

(Soha.vn) - Theo chỉ số giá bán buôn thì tỷ lệ lạm phát hàng năm giảm xuống còn 7,18% trong tháng mười hai.

Lạm phát của Ấn Độ chậm lại trong tháng trước, thúc đẩy hy vọng về việc cắt giảm lãi suất khi ngân hàng trung ương họp vào cuối tháng này.

Theo chỉ số giá bán buôn - thước đo lạm phát chính của nước này thì tỷ lệ lạm phát hàng năm giảm xuống còn 7,18% trong tháng mười hai, giảm từ mức 7,24% trong tháng mười một. Lạm phát hiện tại là mức giá thấp nhất trong 11 tháng. Xu hướng giảm nhẹ này bắt đầu từ tháng mười.

 

Vào ngày 29 tháng 1 tới, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) sẽ họp để thảo luận về lãi suất. Nhà kinh tế chủ chốt Siddhartha Sanyal thuộc Barclays Capital cho biết ông dự kiến ​​lãi suất chính sẽ được giảm xuống 7,75% từ mức 8%. "Những con số cứu trợ và lạm phát đã giảm bớt"ông Sanyal cho hay.

Tăng trưởng kinh tế đã chậm lại kể từ năm ngoái, sụt giảm với tốc độ hàng năm là 5,3% trong giai đoạn tháng Bảy đến tháng Chín, và có hy vọng cắt giảm lãi suất có thể giúp kích thích nền kinh tế.

Ngân hàng trung ương đã không cắt giảm lãi suất kể từ tháng tư lạm phát, bị thúc đẩy bởi đồng rupee suy yếu và lượng dầu nhập khẩu đắt hơn, vẫn duy trì mức trên 7%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại