Cường đô la và dấu ấn tại các hội siêu xe

Theo Người đưa tin |

Sự kiện hàng chục chiếc siêu xe và xế sang cùng tụ hội tại đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn đã gây được sự chú ý của giới chơi xe và dư luận trong những ngày qua. Tuy nhiên, việc vắng mặt của những chiếc siêu xe mang “thương hiệu” Cường đô la cũng là đề tài gây sự quan tâm của nhiều người xoay quanh sự kiện quan trọng này.

Cường đô la được biết đến là đại gia phố núi với thú chơi siêu xe và là một trong những tay chơi siêu xe có tiếng tại Việt Nam. Thậm chí đã không ít lần bộ sưu tập siêu xe cuả đại gia này được báo chí nước ngoài ca ngợi và đã không ít lần tham gia vào những hội siêu xe tên tuổi thế giới và gây được sự quan tâm của nhiều người.

Còn nhớ tại đại hội siêu xe nổi tiếng Gumball 3000, chiếc Rolls Royce màu đen đeo biển tượng trưng 81K-8888, dán logo trang web Quoccuonggialai.com.vn đã trở thành đề tài quan tâm của không ít người. Thậm chí chiếc xe sang này còn xuất hiện trên nhiều tờ báo nước ngoài và website chính thức của Gumball.

Theo một số nguồn tin khác cho biết, để tham gia cuộc diễu hành đình đám này, chủ nhân của nó phải bỏ ra số tiền khoảng 45.000 USD cho chặng đường dài 3.000 dặm đi qua các nước châu Âu, Mỹ và Canada.

Đại gia Cường đô la trong một lần tham gia hội siêu xe

Ngoài ra, Cường đô la còn được biết đến là người đã đứng ra khởi xướng chương trình "Hành trình siêu xe" quy tụ những siêu xe khủng tại Việt Nam bắt đầu từ năm 2011 với mục đích hội tụ những con người chung niềm đam mê xe và hoạt động từ thiện, đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội bằng những chia sẻ thiết thực, đánh dấu sự thay đổi của tiến trình phát triển kinh tế xã hội…

Trong năm 2012, theo kế hoạch ban đầu "Hành trình siêu xe" sẽ diễn ra trong ngày 30/4/2012 nhưng sau đó, do một số lý do khách quan, ban tổ chức quyết định lùi thời gian khởi hành vào 25/8 và kết thúc ngày 30/8/2012.

Tuy nhiên, theo nhiều người do việc kinh doanh của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai của Cường đô la, không suôn sẻ trong năm 2012. Bên cạnh đó, kinh tế cả nước vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn khó khăn nên việc tổ chức "Car & Passion" sẽ không mấy hợp thời nên đến phút chót chương trình đã bị hủy.

"Hành trình siêu xe 2013" theo kế hoạch sẽ tiếp tục diễn ra với điểm xuất phát từ TP.HCM đi tới 5 địa điểm là Vũng Tàu, Mũi Né, Nha Trang, Cần Thơ và Đà Nẵng.

Sự kiện "Hành trình siêu xe 2013" chưa có lịch trình cụ thể. Tuy nhiên, tại sự kiện ngày hội siêu xe Sài thành diễn ra vào tối 12/03 tại Sài Gòn quy tụ hàng chục siêu xe và xế sang như: BMW, Maserati, Hummer H2, Porsche 911 V-GT, Roll Royce Ghost giới chơi xe và người hâm mộ đã không được chứng kiến sự xuất hiện những chiếc siêu xe của Cường đô la.

Nhiều người cho rằng, thời gian gần đây, việc kinh doanh của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai có vẻ như không mấy thuận lợi. Hàng loạt tin không tốt về doanh nghiệp này liên tục được đưa lên các mặt báo như công ty làm ăn thua lỗ, đang phải gánh khoản nợ cả nghìn tỷ, cổ phiếu liên tục giảm mạnh, trái phiếu chuyển đổi ế ẩm... là lý do dẫn đến sự vắng mặt của đại gia này.

Không thật đình đám trong thời gian qua nhưng những dấu ấn của Cường đô la trong những lần góp mặt tại các hội siêu xe cũng khiến cho người ta nhớ đến anh mỗi lần đại gia này vắng mặt trong những dịp quan trọng của hội siêu xe Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại