Cộng hòa Síp đánh cược vào sòng bạc để giải quyết nợ nần

Chính phủ Síp đã cho phép các sòng bạc hoạt động trở lại và sẵn sàng bán giấy phép kinh doanh sòng bạc - hoạt động vốn vị cấm từ trước tới nay.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia của Síp hôm thứ Sáu (19-4), Tổng thống Cộng hòa Síp Nicos Anastasiades cảnh báo người dân nước này sẽ phải đối mặt với một giai đoạn cực kỳ khó khăn ở phía trước. Theo đó để đáp ứng các điều kiện của những chủ nợ châu Âu, nhiều khả năng mức tăng trưởng GDP của quốc đảo này sẽ bị cắt giảm ít nhất 12,5% trong hai năm tới.

Bên cạnh đó là sự sụt giảm 60% lượng tiền gửi ngân hàng không có bảo hiểm, cùng với đó là tỷ lệ thất nghiệp sẽ gia tăng nhanh chóng. Ngoài ra, Síp cũng đang phải đối mặt với một nhiệm vụ đầy khó khăn trong việc tái khởi động ngành dịch vụ sau nhiều năm chủ yếu dựa vào việc cung cấp dịch vụ cho các khách hàng Nga và Ucraina.

Cộng hòa Síp đánh cược vào sòng bạc để giải quyết nợ nần
 

Tổng thống Anastasiades khẳng định, nếu muốn nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng và vực dậy nền kinh tế thì cần phải thực hiện nghiêm túc những điều kiện cho vay từ các gói cứu trợ. Theo đó, để đáp ứng các điều kiện của những chủ nợ, Chính phủ Síp mới đây đã quyết định bán một phần lớn lượng vàng dự trữ, nâng cao mức thuế thu nhập doanh nghiệp lên 12,5% và thực hiện cơ cấu lại Bank of Cyprus, ngân hàng lớn nhất của quốc đảo này.

Ngoài ra, các biện pháp kiểm soát nguồn vốn hiện vẫn đang được tạm thời áp dụng nhằm ngăn chặn nguy cơ nguồn vốn ồ ạt tháo chạy khỏi hệ thống ngân hàng ở Síp.

Ông Anastasiades cho biết, Chính phủ sẽ trợ cấp 21 triệu euro cho ngành du lịch. Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ đẩy mạnh các chương trình năng lượng tái tạo của mình bằng cách cấp giấy phép xây dựng cho 24 công ty thắng thầu để phát triển các khu quang điện, đặc biệt là xây dựng các sòng bạc.

Để có thể xúc tiến xây dựng một khu phức hợp sòng bài dạng EuroVegas tại khu vực đất gần Madrid (Tây Ban Nha), Síp sẽ phải thông qua các đạo luật cho phép nước này mở casino. Đây là cả một bước ngoặt thay đổi với quốc gia này, vốn từ năm 2012 đã cấm cả các dạng bài bạc hay cá cược trên mạng.

Các nhà phân tích cho rằng, đây là một kế hoạch đầy dũng cảm của ông Anastasiades, khi dám đối đầu với cơn giận từ nhà thờ Chính thống Thiên chúa giáo uy quyền để cho phép các sòng bài được hoạt động rộng rãi tại Síp. Cho đến nay, các khu vui chơi có thưởng hay casino vẫn chỉ khoanh vùng hoạt động tại khu lãnh thổ phía Bắc, bên phía Thổ Nhĩ Kỳ của quốc đảo này.

Tờ Gurdian của Anh đưa tin, Tổng thống Cộng hòa Síp Nicos Anastasiades đã đưa ra kế hoạch 12 điểm hòng vực dậy nền kinh tế đang sa vào suy thoái ngay trước chuyến thăm Thủ tướng Hy Lạp, tại Athens (Hy Lạp - quốc gia cũng đang chìm trong khủng hoảng), để mong nhận được gói cứu trợ 2 tỉ euro.

Được biết, 12 biện pháp mới nhằm xoa dịu khủng hoảng kinh tế của Tổng thống Anastasiades sẽ được thực thi trong vòng 6 tháng tới. Trong đó bao gồm nhiều biện pháp như: buộc Bộ Nhà ở Hy Lạp phải cấp giấy phép cho các dự án phát triển trong vòng ít nhất 30 ngày, miễn thuế lợi nhuận cho công ty đầu tư lại tại Síp, khuyến khích các ngân hàng cho vay trong thời hạn dài với lãi suất thấp hơn...

Các nhà quan sát cáo buộc một vài thành viên trong số 17 quốc gia Eurozone đã sử dụng gói cứu trợ đồng euro như một thòng lọng để kết thúc vai trò trung tâm dịch vụ tài chính của Síp. Những điều kiện ngặt nghèo áp dụng với Síp còn bị cho là một thông điệp nhằm tuyên bố những người đóng thuế châu Âu sẽ không chấp nhận tiếp tục giơ vai gánh đỡ việc giải cứu các ngân hàng khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại