Chrysler thu hồi xe Chrysler 200 và Dodge Avenger

Pha Lê |

(Soha.vn) - 1.785 chiếc xe có vấn đề liên quan đến van điều khiển trong quá trình lắp ráp bể chứa nhiên liệu.

Cách đây mấy hôm, nhà sản xuất ô tô nước Mỹ Chrysler công bố rằng nó đang thu hồi xe Chrysler 200 năm 2013 và xe Dodge Avenger được chế tạo từ 30/10 đến 2/11/2012 .

Hãng cho biết 1.785 chiếc xe có vấn đề liên quan đến van điều khiển trong quá trình lắp ráp bể chứa nhiên liệu. Vấn đề này liên quan đến động cơ và khả năng một vụ tai nạn sẽ xảy ra nếu động cơ của chiếc xe đột ngột dừng lại trong quá trình chiếc xe đang được vận hành.

Một vấn đề tương tự cũng có thể xảy ra là việc rò rỉ nhiên liệu, có thể dẫn đến hỏa hoạn nếu nguồn nhiên liệu bị rò rỉ chạm vào nguồn đánh lửa của chiếc xe.

 

Chrysler cho biết họ sẽ thông báo cho chủ sở hữu của những chiếc xe bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, và các đại lý sẽ kiểm tra việc lắp ráp bể nhiên liệu và thay thế các van điều khiển khiếm khuyết bất kỳ hoàn toàn miễn phí.

Trước đó, ngày 14.2, hãng cũng đã tuyên bố sẽ thu hồi 370.297 xe bán tải (pickup) và xe thể thao đa dụng (SUV) trên phạm vi toàn cầu để khắc phục lỗi một đai ốc ở trục bánh sau bị lỏng, có thể khiến tài xế mất kiểm soát nếu chẳng may trục bánh sau bị đột ngột “khóa cứng”.

Đợt thu hồi đó được dự kiến bắt đầu từ tháng 3 tới, gây ảnh hướng đến 278.222 xe ở Mỹ, 63.321 ở Canada, 23.767 ở Mexico và 4.987 xe ở các thị trường khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại