Chân dung cựu Tổng Giám đốc vừa bị bắt của Ocean Bank

Pha Lê |

Trước khi làm việc tại Ocean Bank, bà Thu trải qua các chức vụ Chuyên viên, Trưởng phòng Quản lý dòng tiền - Công ty Tài chính Dầu khí PVFC.

>>> Bắt nguyên tổng giám đốc Ocean Bank

Chiều ngày 28/1/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Minh Thu – cựu Chủ tịch HĐQT – cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Ocean Bank.

Bà Thu bị bắt giam để điều tra vì bị tình nghi liên quan đến hành vi vi phạm của bị can Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT Ocean Bank.

Bà Nguyễn Minh Thu

Bà Nguyễn Minh Thu sinh năm 1973, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Trong suốt quá trình làm việc, bà đã trải qua nhiều khóa học chuyên sâu về kế toán trưởng tại Hội KH Kinh tế, các khóa học đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tài chính ngân hàng khác của các tổ chức như Crown Agents, ngân hàng Wachovia (Mỹ).

Năm 2008, bà Thu tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh tế Trung tâm Pháp Việt đào tạo quản lý, chuyên sâu tài chính ngân hàng.

Bà Thu trong một buổi tổ chức hội nghị khách hàng

Trước khi làm việc tại Ocean Bank, bà Thu trải qua các chức vụ Chuyên viên, Trưởng phòng Quản lý dòng tiền - Công ty Tài chính Dầu khí PVFC.

Thời gian làm việc tại đây, bà có nhận được nhiều bằng khen do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cũng như Công ty Tài chính Dầu khí trao tặng.

Từ năm 2007, bà tham gia hoạt động của Ocean Bank và trải qua nhiều cương vị khác nhau.

Trong khoảng 1 năm đầu gia nhập Ocean Bank, bà Thu đảm nhiệm vai trò là Phó Giám đốc Ocean Bank chi nhánh Hà Nội.

Từ tháng 11/2008, bà chuyển sang vị trí Phó Tổng Giám đốc Ocean Bank. Sau đó, sang tháng 1/2011, nấc thang danh vọng của bà tiến xa thêm khi bà đứng trên cương vị Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Ocean Bank.

Bà giữ chức vụ Tổng Giám đốc này cho đến tháng 10/2014. Ngay sau khi ông Hà Văn Thắm, CTHĐQT Ocean Bank bị bắt, miễn nhiệm chức vụ thì chiều 24/10/2014, bà Nguyễn Minh Thu được bầu làm Chủ tịch HĐQT Ocean Bank.

Trả lời báo giới về hoạt động của ngân hàng này khi biến cố xảy ra, bà Minh Thu cho biết: "Các hoạt động kinh doanh của Ocean Bank vẫn diễn ra ổn định, bình thường, Ocean Bank cam kết đảm bảo các vấn đề về thanh khoản.

Và trong bất kỳ tình huống nào, mọi quyền lợi của các khách hàng đều được đảm bảo".

Ông Hà Văn Thắm và bà Minh Thu

Tuy nhiên đến ngày 28/12/2014, sau hơn 2 tháng nắm quyền, bà Nguyễn Minh Thu có đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT.

Bà Đào Thị Thúy, thành viên độc lập HĐQT được giao trọng trách đảm nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT thay cho bà Nguyễn Minh Thu.

Sau khi thôi chức Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Minh Thu vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT Ngân hàng này.

Thế nhưng, với lệnh bắt tạm giam này của Bộ Công an về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thì những bằng khen, những nỗ lực trước đây của bà dường như “đổ xuống sông, xuống bể”.

Con đường phía trước của bà Thu dường như còn rất mịt mờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại