Cần minh bạch các yếu tố cấu thành giá sữa

Thương Huế |

Mấy ngày nay, dư luận đang xôn xao về việc, giá nguyên liệu đầu vào của sữa giảm nhưng giá thành sản phẩm trong nước vẫn cao, biểu hiện rõ nhất là sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Tuy nhiên, theo lý giải, mặt hàng sữa thành phẩm dành cho trẻ em còn chịu tác động của rất nhiều yếu tố gây tác động tăng giá như lương tối thiểu, tỷ giá, điện tăng...

Còn nhớ, hồi tháng 5/2015, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài Chính), đã khẳng định với báo giới, cơ quan này đang có những nghi ngờ về các dấu hiệu chuyển giá đối với một số doanh nghiệp sản xuất sữa bột ở Việt Nam.

Sự nghi ngờ này được ông Tuấn dẫn giải, hiện có 70% nguồn nguyên liệu sản xuất sữa trong nước nhập khẩu từ nước ngoài và giá nguyên liệu trên thế giới đang giảm mà theo tờ khai hải quan của một số doanh nghiệp nhập khẩu lại không hề giảm hoặc giảm rất ít;

Giá sữa trong nước giảm rất ít; hay như nguồn nguyên liệu để sản xuất sữa trong nước và sản phẩm sữa thành phẩm đều được nhập khẩu do đối tác nước ngoài trực tiếp chỉ định…

Chính vì thế đã đặt ra nghi vấn về việc thao túng, chuyển giá từ nước ngoài vào Việt Nam.


. Ảnh minh họa

. Ảnh minh họa

Thế nhưng mới đây, trước những thắc mắc của đông đảo người tiêu dùng, tại sao giá sữa nguyên liệu trên thị trường thế giới giảm mạnh nhưng giá sữa trong nước cho trẻ vẫn không có động tĩnh gì, Cục trưởng Cục Quản lý giá giải thích, từ tháng 4 đến nay, giá loại nguyên liệu sữa tại hai thị trường tây Âu, châu Úc có xu hướng giảm khoảng 20%. 

Tuy nhiên, mức giá này là mức giá chào bán, trên thực tế các doanh nghiệp sản xuất sữa phải thực hiện việc giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng nên đều có độ trễ từ khi mua nguyên liệu đến sản xuất, lưu thông sữa thành phẩm ra thị trường.

Mặt khác, Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn cũng cho biết, theo báo cáo của Tổng cục Hải Quan,  nguyên liệu sữa nhập khẩu về Việt Nam của các công ty trong nước bao gồm rất nhiều loại.

Chẳng hạn, bột Whey, bột váng sữa, đường lactose, sữa bột gầy, sữa bột nguyên kem…được nhập từ trên 25 quốc gia.

Trong khi đó, các nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam không chỉ để sản xuất sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, mà các công ty còn nhập về đề sản xuất các mặt hàng khác như bánh kẹo, nước hoa quả, sữa cho phụ nữ mang bầu, người già…

Nhìn chung, giá nhập khẩu thành phẩm về Việt Nam của các công ty, doanh nghiệp từ tháng 6/2014 đến nay ổn định, các nguyên liệu sản xuất sữa có loại tăng, loại giảm, chứ không phải loại nào cũng giảm.

Theo ông Tuấn, trong cơ cấu giá thành sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sản xuất trong nước, ngoài giá nguyên liệu sữa thì các mặt hàng sữa thành phẩm còn chịu tác động của rất nhiều yếu tố.

Đó là yếu tố lương tối thiểu vùng, yếu tố tỷ giá, yếu tố chi phí quảng cáo, khuyến mại và yếu tố giá điện (như vậy nghi vấn chuyển giá sữa như khẳng định của vị đại diện Bộ Tài Chính hồi tháng 5 với báo giới là không chuẩn?!- PV).

Theo ông Tuấn, trong cơ cấu giá thành sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sản xuất trong nước, ngoài giá nguyên liệu sữa, các mặt hàng sữa thành phẩm còn chịu tác động của rất nhiều yếu tố.

Đó là yếu tố lương tối thiểu vùng, yếu tố tỷ giá, yếu tố chi phí quảng cáo, khuyến mại và yếu tố giá điện như vậy nghi vấn chuyển giá sữa như khẳng định của đại diện Bộ Tài Chính hồi tháng 5 với báo giới là không chuẩn?!.

Về phía doanh nghiệp sản xuất sữa trong nước lại “phân bua” rằng, giá chưa giảm bởi hiện họ vẫn đang áp dụng chính sách ổn định giá thu mua cho nông dân, chứ chưa giảm giá thu mua theo giá giảm của thế giới để hỗ trợ nông dân và khuyến khích phát triển ngành chăn nuôi trong nước.

Sản lượng thu mua sữa nguyên liệu với nông dân ngày càng tăng và giá thu mua vẫn giữ nguyên như đầu năm.

Các doanh nghiệp sẽ giữ ổn định giá từ nay đến hết năm 2015, để hỗ trợ cho ngành chăn nuôi bò sữa trong nước phát triển nhằm giảm bớt nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu trong tương lai.

Điều này được xem là có lý, điển hình như Vinamilk, khác với các doanh nghiệp sữa nước ngoài chỉ nhập khẩu sản phẩm về kinh doanh, hoặc chỉ nhập khẩu nguyên liệu về sản xuất, doanh nghiệp này là đơn vị duy nhất bao tiêu thu mua nguyên liệu sữa bò tươi cho nông dân nên giá sữa không bị chi phối bởi nguyên liệu đầu vào ngoại nhập.

Được biết, trong quá trình thực hiện bình ổn giá, cũng có những lúc thị trường hình thành các chi phí đẩy giá thành lên cao dẫn đến DN đề nghị phải điều chỉnh giá, nhưng Bộ Tài chính đã đề nghị DN phải điều tiết chi phí để phù hợp với mặt bằng giá tối đa.

Nhờ vậy, sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi đã có được một mặt bằng giá ổn định trong suốt 15 tháng qua, và dự kiến sẽ còn ổn định cho đến hết năm 2016 nếu không có yếu tố bất thường.

Tuy nhiên, trao đổi với LĐTĐ, chuyên gia kinh tế TS.Nguyễn Minh Phong cho rằng,  để dư luận an tâm, không thắc mắc về giá sữa thì  cần phải minh bạch thông tin  các yếu tố cấu thành giá sữa thành phẩm theo quy định về phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ của Bộ Tài chính đã ban hành.

Điều này phụ thuộc sự vào cuộc của cơ quan thuế. Bằng nghiệp vụ cùng với việc liên kết mua thông tin để  cơ quan thuế có sự tham chiếu, so sánh, đối chiếu cách tính giá của doanh nghiệp  để xem  cách tính có đúng, có chuẩn hay không, sau đó công bố rộng rãi đến công chúng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại