Các khách hàng của Bank of Cyprus có thể mất 60% tiền gửi

Theo đánh giá của chuyên gia, kế hoạch này thậm chí còn làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bởi các công ty nhỏ và vừa sẽ bị mất thanh khoản trong khi không thể khôi phục được niềm tin của người dân.

Theo thỏa thuận cứu trợ nhằm ngăn chặn kịch bản nền kinh tế Síp sụp đổ, những người gửi tiền với tài khoản tiết kiệm có giá trị vượt quá 100.000 euro (tương đương 128.000 USD) tại ngân hàng lớn nhất ở đây có thể mất đến 60% số tiền gửi của họ.

Trong 1 thông báo vừa được đưa ra, Bank of Cyprus cho biết đối với các tài khoản này, 37,5% sẽ được chuyển sang cổ phiếu có quyền biểu quyết đầy đủ và có thể nhận được cổ tức trong tương lai. 22,5% sẽ tạm thời được giữ lại để đảm bảo rằng ngân hàng này đáp ứng được các điều kiện tái cấu trúc vốn. Đây là chính sách được thực hiện theo thỏa thuận giữa ngân hàng này và các chủ nợ quốc tế.

Các khách hàng của Bank of Cyprus có thể mất 60% tiền gửi
 

Theo Marios Mavrides, một nhà làm luật của Síp, kế hoạch này thậm chí còn làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bởi các công ty nhỏ và vừa sẽ bị mất thanh khoản trong khi không thể khôi phục được niềm tin của người dân.

NHTW Síp sẽ bổ nhiệm 1 người đánh giá độc lập giám sát hoạt động của Bank of Cyprus và số tiền được chuyển đổi sang cổ phiếu sẽ được thực hiện trong vòng 90 ngày. Số tiền còn lại sẽ được trả lại cho người gửi tiền, có thêm lãi.

Chương trình này không được áp dụng với các tài khoản dưới 100.000 euro. Người gửi tiền tại các ngân hàng khác không bị ảnh hưởng.

Ngân hàng lớn thứ 2 nước này là Cyprus Popular Bank sẽ hoạt động bình thường trở lại kể từ ngày 2/4 với tất cả nhân viên và chi nhánh được quản lý bởi Bank of Cyprus.

Hôm qua, Thủ tướng Síp Nicos Anastasiades tuyên bố Síp sẽ không rời khỏi Eurozone.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại