Bão giá + rét đậm: Quần áo "sida" lên ngôi

Minh Anh |

(Soha.vn) - Với lợi thế về giá cả, quần áo "sida" đặc biệt hút khách trong những ngày rét đậm, rét hại tại Hà Nội.

Nhiệt độ tại Hà Nội càng xuống thấp thì nhu cầu về quần áo chống rét của người dân lại càng tăng cao. Trong thời buổi kinh tế khó khăn không phải ai cũng sẵn tiền để sắm cho mình những chiếc áo mới dày dặn, đủ ấm.

Giá của một chiếc áo khoác tầm trung mua mới dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu. Mức giá của những chiếc áo khoác "dã chiến" mặc cho ngày đại hàn có giá trên dưới một triệu. Quần áo "sida" hay còn gọi là quần áo hàng thùng với lợi thế về giá cả vì thế trở nên đặc biệt hút khách trong thời gian này.

Những địa điểm chuyên bán đồ "sida" như chợ Đông Tác (Đống Đa), chợ Vồ (Hà Đông), đường Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy)... những ngày này nhộn nhịp hẳn lên do lượng khách tới đây lựa hàng rất đông.

Mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý

Với mức giá phải chăng và mẫu mã đa dạng, quần áo "sida" có thể đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người từ người lao động cho đến dân văn phòng.

Giá một chiếc áo len, cardigan dành cho phụ  nữ chỉ từ 15.000 đồng đến 50.000 đồng. Giá một chiếc áo khoác da lộn dao động từ 200.000 đồng đến 350.000 đồng. Giá áo choàng dạ dành cho phụ nữ từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Quần áo "sida" rất đa dạng về kiểu dáng, chất liệu theo đánh giá của khách hàng cũng rất ổn.

Quần áo rét dành cho nam cũng được bày bán rất nhiều tại khu chợ đồ "sida" Đông Tác. Giá cả ở đây có phần "chát" hơn so với những chỗ khác vì theo lời lý giải của các chủ hàng "hàng ở đây là hàng nước đầu". Một chiếc áo da dành cho nam được bán với giá từ 500.000 đến một triệu. So với quần áo dành cho nam tại khu vực chợ Vồ, đường Trần Quốc Hoàn thì tại chợ Đông tác, giá đã cao hơn gấp đôi.

Một mặt hàng đặc biệt hút khách tại các quầy hàng thùng là trang phục dành cho trẻ em. Nếu như giá quần áo rét của trẻ em tại các cửa hàng đắt không kém gì của người lớn thì tại các "shop mặt đất"... chỉ với 100.000 đồng, các mẹ có thể thoải mái mua cho con mình một chiếc áo phao dày dặn. Trong khi đó, giá áo len trẻ em rẻ đến bất ngờ chỉ từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng. 

Quần áo hàng thùng dành cho trẻ em tại chợ Vồ rất đa dạng, dủ màu sắc cho các mẹ lựa chọn.

Bác Lành -chủ một gian hàng tại Nguyễn Quý Đức cho biết: "Quần áo ở đây mua về giặt sạch, ngâm nước nóng và muối sát trùng sau đó cho trẻ con mặc thoải mái mà không sợ ngứa ngáy gì.

Nhiều người còn mua được đồ mới tinh còn nguyên tem, nguyên mác. Thực ra đồ ở đây cũng không hoàn toàn là đồ cũ, nhiều cái là do bên kia hết mùa nên người ta bán hạ giàn."

Quý cô săn sành điệu cũng săn quần áo "sida"

Theo khảo sát của phóng viên, quần áo "sida" bán tại các cửa hàng trên phố Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Quý Đức có giá khá mềm. Tuy mấy ngày nay trời rét đậm, rét hại, một số chủ cửa hàng đẩy giá quần áo lên gấp rưỡi nhưng tại các cửa hiệu hàng thùng giá cả vẫn không có gì thay đổi.

"Em cùng các bạn trong ký túc xá rất khoái săn hàng thùng. Sinh viên tụi em không dư giả để bỏ ra một lúc bảy tám trăm nghìn mua chiếc áo khoác mới nên chúng em hay ra đây tìm đồ. Em vừa mua được chiếc áo dạ dài với giá 200.000 đồng trông vẫn mới không khác gì trong cửa hiệu" - Minh, sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ sau khi mua được món đồ ưng ý.

Không ít người có tiền vẫn mê mặc hàng thùng.

Không chỉ sinh viên, người có thu nhập thấp mà rất nhiều chị em được đánh giá là sành điệu cũng tới các địa chỉ trên chọn đồ cho mình. Chị Hoa nhân viên văn phòng làm việc tại Tam Trinh cho biết: "Mình rất thích mua áo phao hay áo dạ tại đây. Từ kiểu dáng đến chất liệu đều ổn cả. Hàng bán trong các shop có tem mác đàng hoàng nhưng chưa chắc chất đã bằng".

"So sánh giá cả và chất lượng giữa quần áo mới và quần áo hàng thùng thì mình thấy quần áo hàng thùng ăn đứt. Giờ để đây trông nhầu nhĩ thế này thôi nhưng mang về giặt là ngâm nước xả là lại trông mới như hàng shop ngay" - Thủy một cô gái sành điệu chuyên săn hàng thùng chia sẻ kinh nghiệm mua đồ tại các "shop mặt đất".

Dẫu có không ít cảnh báo về độ nguy hiểm, rủi ro của các loại quần áo "sida" nhưng trong thời buổi bão giá và trước diễn biến thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt, quần áo hàng thùng đang thực sự lên ngôi. Trời càng rét, phố hàng thùng lại càng đông vui, đắt khách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại