Bảng lương gây "choáng" của nhân viên Facebook

Ngọc Anh |

Mức lương, thưởng dành cho 15 vị trí công việc tại Facebook đều có thể đảm bảo một cuộc sống sung túc cho người làm.

Theo những thống kê trước đây, Facebook là công ty "ăn nên làm ra" nhất năm 2014 và mức đãi ngộ nhân viên tại đây thuộc dạng "khủng" trên thế giới.

Facebook được dẫn dắt bởi 2 nhà lãnh đạo tài năng là Mark Zuckerberg – một trong những giám đốc điều hành được yêu mến nhất tại Mỹ và Sheryl Sandberg – nhà lãnh đạo vốn rất nổi tiếng trong cách quản lý.

Chính nhờ có 2 thiên tài về kinh doanh này đã đưa Facebook trở thành một trong những công ty phát triển nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, theo Business Insider.

Sự phổ biến của Facebook ngày càng tăng lên, hiện tại, có tới 1,35 tỷ thành viên đăng ký mỗi tháng và mang lại cho Mark Zuckerberg những lợi nhuận kếch xù.

Bên cạnh đó, mức đãi ngộ dành cho các nhân viên trong công ty cũng ở mức "khủng".

Theo bản báo cáo của Grassdoor - một tổ chức giới thiệu việc làm online, mức lương thưởng dành cho 15 vị trí công việc tại Facebook đều có thể đảm bảo một cuộc sống sung túc cho người làm.

Thậm chí, nếu bạn có thể đảm nhận các chức vụ quản lý, số tiền bạn nhận được sẽ ở mức ngang ngửa với các nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp.

Mức lương thưởng dành cho 15 vị trí công việc tại Facebook đều có thể đảm bảo một cuộc sống sung túc cho người làm.
Mức lương thưởng dành cho 15 vị trí công việc tại Facebook đều có thể đảm bảo một cuộc sống sung túc cho người làm.

Danh sách cụ thể mức lương của 15 vị trí làm việc tại Facebook:

01. Chuyên viên phân tích sản phẩm: 118.864 USD.

02. Kỹ sư về sản xuất: 132.534 USD.

03. Kỹ sư về giao diện người dùng: 146.708 USD.

04. Kỹ sư về dữ lýệu: 146.949 USD.

05. Kỹ sư mạng: 160.172 USD.

06. Kỹ sư phần mềm loại III: 171.076 USD.

07. Chuyên gia nghiên cứu khoa học: 172.705 USD.

08. Nhà quản lý kỹ thuật: 175.589 USD.

09. Kỹ sư phần mềm: 183.397 USD.

10. Chuyên gia nghiên cứu dữ liệu: 185.743 USD.

11. Nhà quản lý sản phẩm: 194.907 USD.

12. Kỹ sư phần mềm loại IV: 209.988 USD.

13. Kỹ sư phần mềm cấp cao: 211.647 USD.

14. Kỹ sư phần mềm V: 259.349 USD.

15. Quản lý kỹ thuật: 380.861 USD.

Nhân viên Facebook đi xe gì?

Đợt phát hành IPO đã mang về cho Facebook khoảng 1.000 triệu phú đôla. Do đó, không ngạc nhiên khi bãi đỗ xe của công ty này hiện tràn ngập những mẫu xe sang hoặc xế cổ hầm hố.

Văn phòng của Facebook là nơi làm việc của khoảng 7.000 nhân viên. Sau đợt phát hành cổ phiếu chính thức, đã có khoảng 1.000 nhân viên tại đây trở thành triệu phú đôla.

Tại California, nơi được xem là yêu xe cộ nhất nước Mỹ, không khó hiểu khi người ta tìm thấy những chiếc xe rất thú vị tại bãi đỗ xe của Facebook.

Đây là một chiếc Lotus Elise của nhân viên Facebook, có giá dao động từ 47.000 đến 73.000 USD, tùy vào gói trang bị trên xe.
Đây là một chiếc Lotus Elise của nhân viên Facebook, có giá dao động từ 47.000 đến 73.000 USD, tùy vào gói trang bị trên xe.

Không phải toàn bộ nhân viên của Facebook đều sở hữu những chiếc xe khủng, nhưng chiếc BMW Z4 này được xem là mẫu xe “phổ thông” tại đây. Giá trị của nó rơi vào khoảng 46.000 – 53.000 USD nếu mua mới.

Ford Mustang, đặc biệt là những chiếc Mustang cổ, hay Chevy Corvette,Audi A7, Porsche cũng là những thương hiệu xe khá phổ biến ở bãi xe của Facebook.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại