Kinh Bắc bán 100% vốn Công ty Hoa Sen, “dứt mộng” làm tháp đôi hình bông lúa cao 100 tầng

H.T |

KBC đã từng đưa ra phương án kiến trúc của toà tháp đôi cách đây vài năm trước với biểu tượng là hình bông lúa.

Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã KBC) vừa thông báo trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc chuyển nhượng vốn góp.

Cụ thể, theo nghị quyết HĐQT của KBC ngày 20/6/2017, công ty đã thông qua chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của KBC tại Công ty TNHH MTV Phát triển khách sạn Hoa Sen.

Theo đó, KBC bán 100% vốn điều lệ Hoa Sen, tương đương 1.500 tỷ đồng cho CTCP Đầu tư Mặt trời mọc. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng KBC không còn là chủ sở hữu của công ty Hoa Sen.

Như vậy, việc KBC bán Công ty Hoa Sen chỉ sau gần 1 tháng rót vốn vào doanh nghiệp này. Trước đó, hồi cuối tháng 5 vừa qua, KBC đã quyết định tăng vốn điều lệ Công ty Hoa Sen từ mức hơn 145 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng.

Một năm trước, KBC thành lập Công ty Hoa Sen để thực hiện dự án Diamond Rice Flower (tên cũ là Lotus Hotel). Việc tăng vốn Hoa Sen nhằm mục đích khởi động lại dự án Diamond Rice Flower, vốn thời gian qua được nhiều người chú ý về độ hoành tráng.

Dự án nằm trên khu đất khoảng 4,2ha cạnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia bao gồm tổ hợp 1 tòa nhà 100 tầng và 1 tòa cao 80 tầng và 1 tòa 15 tầng. KBC đã từng đưa ra phương án kiến trúc của toà tháp đôi này cách đây vài năm trước với biểu tượng là hình bông lúa.

Nhưng do “không gặp thời” của thị trường bất động sản lẫn trục trặc pháp lý, KBC lại gặp nhiều khó khăn nên “mộng” xây dựng một dự án tầm cỡ của KBC không thực hiện được. Và với việc chuyển nhượng này thì doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm sẽ chuyển ước mơ này cho đối tác.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Mặt trời mọc thành lập năm 2006, có trụ sở tại 15 AV Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại