Kiev "xé" đề xuất ông Putin thông qua vào phút chót; Nga phản công lớn ở Kursk, quân Ukraine tháo chạy

Nhật Minh |

Tướng Sergei Shoigu vừa tiết lộ một đề xuất đã được Tổng thống Putin thông qua về vấn đề Ukraine, nhưng Kiev bác bỏ ngay phút chót trước sự ngạc nhiên của Nga.

Ukraine bác bỏ đề xuất

trước sự ngạc nhiên của Nga

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 24 ngày 10/9, Đại tướng Sergei Shoigu - Thư ký Hội đồng An ninh Nga, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga - tiết lộ:

Không lâu trước khi phát động chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga, chính phủ Ukraine đã bác bỏ đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ về việc Nga và Ukraine không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng, cũng như tàu dân sự của nhau. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý với điều kiện này.

"Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị hai phía (Nga-Ukraine) không tấn công các cơ sở năng lượng (trong đó có cơ sở năng lượng hạt nhân) và không tấn công đội tàu dân sự ở Biển Đen. Tổng thống của chúng ta (Nga) đã quyết định làm theo như vậy và nói: Được, chúng ta triển khai thôi, hãy cùng đưa ra quyết định đó" - ông Shoigu nói.

Những tưởng thỏa thuận sẽ đạt được nhưng Kiev bỗng phản ứng trái ngược.

"Họ nói 'Không - không - không, chúng tôi sẽ không chấp nhận thỏa thuận này'. Và khi cuộc tấn công vào Kursk xảy ra, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng về lý do Kiev không đồng ý thỏa thuận hòa bình khi có thể" - Ông Shoigu cho hay.

Tướng Shoigu tiết lộ Kiev đã bác bỏ đề xuất mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra, trong khi Tổng thống Putin đồng ý. Ảnh: RTVI

Theo tướng Shoigu, Nga "đã rất bất ngờ khi Ukraine quyết định từ bỏ thỏa thuận". Moscow đánh giá chiến dịch tấn công của Kiev vào tỉnh Kursk là một nỗ lực để buộc Nga phải đàm phán theo các điều khoản mà Ukraine đưa ra. Tuy nhiên giờ đây, Nga chắc chắn sẽ không đàm phán "cho tới khi lực lượng Ukraine bị đánh đuổi ra khỏi lãnh thổ Nga".

"Có một điểm rất, rất quan trọng, đó là Kursk. Chúng tôi (Nga) sẽ không tiến hành bất cứ cuộc đàm phán nào với họ (Ukraine).

Mong muốn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nhà máy điện hạt nhân Kursk không gì hơn là hành động khủng bố ở mức độ cao nhất. Kiev đã nung nấu ý định và nuôi dưỡng tham vọng tiến đến rồi chiếm lấy Nhà máy điện hạt nhân Kursk. May mắn thay, điều này đã không thành công" - ông Shoigu lưu ý.

Theo tờ Vedomosti của Nga, tại cuộc gặp với sinh viên và giảng viên của Đại học Quốc gia Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO) hôm 2/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã nhắc đến một thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Theo đó, vào mùa xuân năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức các cuộc thảo luận với Nga và Ukraine nhằm tìm cách gia hạn cho thỏa thuận ngũ cốc (hết hạn vào ngày 17/7/2023). Trong quá trình thảo luận, phía Ukraine đã đề xuất thêm một điều khoản về việc cần bảo đảm an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân.

Ông Lavrov cho biết, Nga đã đồng ý với điều khoản và sẵn sàng cho định dạng sửa đổi của thỏa thuận này nhằm bảo vệ nguồn cung cấp lương thực.

Tuy nhiên, sau đó Kiev nói rằng, họ không hài lòng với các điều kiện được đưa ra.

"Rõ ràng, họ đã có kế hoạch đánh bom các nhà máy điện hạt nhân của Nga" - ông Lavrov kết luận.

Hiện chưa rõ thỏa thuận mà ông Lavrov và ông Shoigu nhắc đến có phải là một hay không.

Nga phản công lớn ở Kursk

Không lâu sau khi khẳng định lập trường "không khoan nhượng" với Ukraine, quân đội Nga trong ngày 10/9 thông báo đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn ở Kursk. Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đánh bật ra khỏi làng Gordeyevka.

Theo kênh tin tức Mash (Nga), các đơn vị tác chiến của Nga đã giải phóng được hơn 10 km2 lãnh thổ chỉ trong 1 ngày. Trong cuộc phản công, các binh sĩ Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 155 đã tiến vào Gordeyevka từ 4 phía và buộc lực lượng Ukraine phải rút chạy.

Đến tối 10/9, quân đội Nga đã tiến vào các khu định cư Apanasovka và Martynovka. Trong khi đó, chiến dịch giải phóng quận Sudzhansky vẫn đang tiếp tục được tiến hành.

Ngày 11/9, hãng thông tấn RIA Novosti thông báo, trong quá trình phản công, Thủy quân lục chiến Nga đã bắt giữ được một nhóm lính xung kích Ukraine đang tìm cách thoát khỏi vòng vây.

Nga phát động cuộc phản công lớn ở Kursk (Ảnh minh họa. Nguồn: Avia.Pro)

"Các binh sĩ Thủy quân lục chiến Lữ đoàn 810 đã bắt giữ một nhóm gồm 6 lính Ukraine đang bị bao vây. Theo đại diện Thủy quân lục chiến, số lính Ukraine này không có đồ tiếp tế và đạn dược" - RIA dẫn nguồn từ cơ quan an ninh Nga cho hay.

Trả lời phỏng vấn tờ Ukraina.ru, chuyên gia quân sự Vladimir Yevseyev thuộc Viện các quốc gia CIS (Cộng đồng các Quốc gia Độc lập) cho biết, hiện tại, lực lượng Ukraine gần Kursk đang gặp vấn đề về thông tin liên lạc.

Bên cạnh đó, nếu như binh lính Ukraine đang tìm được nơi ẩn náu tốt trong các rừng cây thì sắp tới, khi lá bắt đầu rụng, họ sẽ phải di chuyển ra ngoài, từ đó dễ dàng trở thành mục tiêu cho quân đội Nga.

Trong khi đó, Nga đang tiến hành các cuộc tấn công rất hiệu quả vào tỉnh Sumy tới mức họ sắp bao vây được lực lượng vũ trang Ukraine gần Kursk.

"Trong trường hợp quân Ukraine bị bao vây, quân đội Nga sẽ không còn phải chiến đấu để giành lại từng khu định cư một như hiện nay" - Vị chuyên gia nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại