Kiev đưa quân tấn công lãnh thổ Nga: Nổ liên tiếp, Iskander ồ ạt trút lửa - Đặc nhiệm Chechnya xung trận

Tùng Chi |

Cuộc tấn công của 1.000 binh sĩ Ukraine khiến tình hình Kursk diễn biến phức tạp. Lực lượng đặc nhiệm khét tiếng Akhmat được huy động khẩn.

Nga ban bố tình trạng khẩn cấp ở Kursk

Quyền Thống đốc tỉnh Kursk của Nga - ông Alexey Smirnov – đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong khu vực, an ninh đang được thắt chặt xung quanh một nhà máy điện hạt nhân gần đó.

"Tôi quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực Kursk từ ngày 7/8" – Ông Smirnov thông báo qua kênh Telegram cá nhân tối 7/8.

Trước đó, cũng trong tối 7/8, trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình căng thẳng tại Kursk, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov báo cáo rằng, "lực lượng quân đội Ukraine, với quân số lên tới 1.000 người, đã phát động tấn công vào vùng Kursk của Nga trong sáng 6/8".

Kiev đưa quân tấn công lãnh thổ Nga: Nổ liên tiếp, Iskander ồ ạt trút lửa - Đặc nhiệm Chechnya xung trận - Ảnh 1.

Tòa nhà ở thị trấn Sudzha, Nga bị phá hủy sau cuộc pháo kích của Ukraine ngày 6/8. Ảnh: Getty

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, "bước tiến của đối phương (Ukraine) vào sâu hơn trong lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn" nhưng "chiến dịch loại bỏ các đơn vị vũ trang của Ukraine vẫn đang tiếp tục".

Theo hãng thông tấn DW (Đức), quân đội Ukraine đã tiến xa tới thị trấn Sudzha (vùng Kursk) của Nga – nơi có điểm trung chuyển cuối đưa khí đốt của Nga sang châu Âu thông qua Ukraine.

Trong sáng nay (8/6), ông Smirnov đã 11 lần đưa ra các cảnh báo tên lửa cho người dân vùng Kursk, khuyến cáo người dân ở trong nhà và trú ẩn trong những phòng không có cửa sổ.

Quyền thống đốc vùng Kursk cho biết, tình hình trong khu vực vẫn đang "diễn biến phức tạp". Mọi biện pháp cần thiết đang được tiến hành để bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.

Kiev đưa quân tấn công lãnh thổ Nga: Nổ liên tiếp, Iskander ồ ạt trút lửa - Đặc nhiệm Chechnya xung trận - Ảnh 2.

Phóng viên chiến trường Poddubny đưa tin về tình hình Kursk ngày 7/8. Ảnh: Russia 1 TV

Phóng viên chiến trường Poddubny của Nga đã bị thương do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại Kursk. Kênh tin tức Russia24 cho biết, Poddubny "đang bị thương nghiêm trọng" và đã được đưa tới bệnh viện địa phương.

Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik gọi đây "nỗ lực ám sát" nhằm vào phóng viên Poddubny là "tội ác chiến tranh", và cam kết một cuộc điều tra sẽ sớm được tiến hành.

Nổ liên tiếp, Iskander ồ ạt trút lửa

Đêm 7/8, các cư dân ở Kursk cho biết họ nghe thấy một chuỗi các vụ nổ lớn trong khu vực. Đoạn video ghi lại hình ảnh loạt tên lửa được phóng đi và chuỗi vụ nổ kéo theo phía sau đã được chia sẻ trên mạng xã hội.

Hình ảnh tên lửa trên bầu trời vùng Kursk đêm 7/8. Nguồn: Avia.Pro

Trang tin Avia.Pro cho biết, tên lửa dường như đã được phóng đi từ máy bay chiến đấu hoặc máy bay ném bom. Tuy nhiên, chưa rõ đây là do Ukraine tiếp tục tấn công hay quân đội Nga nã hỏa lực vào các phương tiện quân sự của đối phương.

Tới sáng 8/8, quyền thống đốc Smirnov thông báo, phòng không Nga đã bắn hạ 7 tên lửa của Ukraine nã vào Kursk.

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 8/8 đồng thời cho biết, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại hình ảnh phá hủy thiết bị quân sự Ukraine tại khu vực biên giới của vùng Kursk, trong đó có xe chiến đấu bộ binh Bradley (do Mỹ cung cấp) và xe bọc thép Kazak (Ukraine sản xuất).

Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh UAV Lancet phá hủy khí tài Ukraine ở Kursk. Nguồn: RIA

"Cảnh quay cho thấy máy bay không người lái Lancet của Nga phá hủy xe chiến đấu bộ binh Bradley, xe bọc thép Kozak, cùng 1 xe chở quân và xe chiến đấu bộ binh loại khác của Ukraine" – Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Bên cạnh đó, tên lửa hạt nhân chiến thuật Iskander-M đã ồ ạt tấn công vào điểm tập trung vũ khí của Ukraine ở vùng Kursk, khiến loạt phương tiện chiến đấu của Ukraine bị loại bỏ.

Đặc nhiệm Chechnya xung trận

Tờ Rossiyskaya Gazeta (RG) ngày 8/8 dẫn thông báo của chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat - Thiếu tướng Apti Alaudinov – cho biết, một trong những biệt đội tinh nhuệ của đặc nhiệm Akhmat đã tới Kursk để chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine tại đây.

Ông Alaudinov cũng đã có mặt tại Kursk. Thông qua đoạn video đăng trên Telegram cá nhân, ông Alaudinov cho biết: "Tôi đã có mặt tại Kursk, cùng một biệt đội Akhmat. Chúng tôi đang tiến triển từng chút một ở đây, chúng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình vì lợi ích của nhà nước. Không có gì nghiêm trọng xảy ra".

Kiev đưa quân tấn công lãnh thổ Nga: Nổ liên tiếp, Iskander ồ ạt trút lửa - Đặc nhiệm Chechnya xung trận - Ảnh 3.

Đặc nhiệm Akhmat được điều động tới Kursk. Ảnh: novayagazeta

Cũng theo vị chỉ huy, tại các khu vực biên giới của vùng Kursk, lực lượng Ukraine "đang tìm cách tiến sâu hơn".

"Tuy nhiên, tôi nhắc lại, vấn đề này sẽ được giải quyết trong tương lai gần. Các lực lượng đối phương (Ukraine) sẽ bị loại bỏ" – Ông Alaudinov nhấn mạnh.

Lực lượng Akhmat được thành lập từ năm 2009, khi lãnh đạo đầu tiên của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Akhmat-Khadzhi Kadyrov, cha của lãnh đạo đương nhiệm Ramzan Kadyrov, tán thành việc thành lập Đội phản ứng nhanh đặc nhiệm Akhmat.

Hiện lực lượng này được cho là có tới 4.000 thành viên. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine tháng 2/2022, Akhmat đã được triển khai đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ quân đội Nga. Đích thân lãnh đạo Kadyrov cũng nhiều lần tới tiền tuyến ở Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại