Kích thích, phát triển kinh tế hậu đại dịch COVID-19: Trung Quốc muốn cố tránh mở các "cửa xả lũ"

Hồng Anh |

Mặc dù không đặt ra con số tăng trưởng GDP cụ thể, nhưng chính phủ Trung Quốc vẫn quyết tâm đạt mức tăng trưởng dương trong năm nay, theo Reuters.

Trung Quốc có cơ hội kích thích nền kinh tế đang cố gắng phục hồi sau đại dịch COVID-19, nhưng chính phủ nước này không muốn mở "cửa xả lũ", Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu hôm thứ 5 (28/5) trước Quốc hội, Reuters đưa tin.

Trong quý I năm nay, nền kinh tế của Trung Quốc đã sụt giảm 6,8 do những tác động của đại dịch COVID-19, khởi phát từ thành phố Vũ Hán của nước này.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh và môi trường kinh tế toàn cầu, chính phủ Trung Quốc đã quyết định từ bỏ mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2020. Đây cũng là lần đầu tiên trong vòng 19 năm qua, Bắc Kinh không công bố mục tiêu tăng trưởng trong báo cáo của chính phủ trước Quốc hội nước này.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Lý Khắc Cường vẫn khẳng định rằng Trung Quốc vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng dương trong năm nay, bởi dịch bệnh tại nước này đã được đưa vào tầm kiểm soát.

Bên cạnh đó, theo ông Lý Khắc Cường, chính phủ Trung Quốc cũng cam kết sẽ cung cấp hỗ trợ nếu cần thiết.

"Chúng tôi đã có các chính sách dự trù về cả an ninh xã hội, tài chính và tài khóa", ông Lý Khắc Cường cho biết. "Chúng tôi có thể ban bố chính sách mới kịp thời, và chúng tôi sẽ không do dự trong việc hành động để duy trì nền kinh tế Trung Quốc vận hành ổn định. Đây là mục tiêu hết sức quan trọng".

Trung Quốc không cần những kế hoạch kích thích khổng lồ có nguy cơ gây ra tình trạng bong bóng thị trường, nhưng tăng trưởng vẫn là điều quan trọng, và nước này sẽ tăng cường các biện pháp thanh khoản, bởi "những tình huống khác thường cần được giải quyết bằng những biện pháp khác thường", Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh.

Các nhà đầu từ đã chờ đợi Bắc Kinh tung ra những biện pháp kích thích kinh tế mạnh mẽ nhằm vực dậy nền kinh tế sau những tác động nặng nề của đại dịch, và một số người đã bày tỏ sự thất vọng khi chính quyền Bắc Kinh không đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong phiên khai mạc của kỳ họp Quốc hội hôm thứ 6 tuần trước (22/5), được tổ chức sau 78 ngày trì hoãn.

Ông Lý Khắc Cường cho biết chính sách kinh tế của Trung Quốc tập trung vào 6 ưu tiên, bao gồm đảm bảo việc làm cho người dân và duy trì các doanh nghiệp nhỏ hoạt động.

Bắc Kinh đã cam kết sẽ tăng cường ngân sách chi tiêu của chính phủ và nâng mức thâm hụt tài khóa lên ít nhất 3,6% GDP, so với mục tiêu 2,8% trong năm ngoái. Dựa trên những biện pháp tài khóa đã được công bố tính đến thời điểm hiện tại, Reuters cho rằng tổng ngân sách dự tính sẽ được Bắc Kinh chi cho các gói kích thích kinh tế vào khoảng 4,1% GDP của nước này.

Kích thích, phát triển kinh tế hậu đại dịch COVID-19: Trung Quốc muốn cố tránh mở các cửa xả lũ - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại