Mỹ tuyên bố Hồng Kông "không còn đủ tự chủ": Hồng Kông nói gì trước nguy cơ bị Mỹ trừng phạt?

Hồng Anh |

Cuối ngày 28/5 vừa qua, chính quyền Hồng Kông đã có phản ứng trước lời đe dọa của Mỹ.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông), chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông vừa qua cũng đã có phản ứng chính thức trước tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng đặc khu này không còn đủ tự chủ trước Trung Quốc.

Cụ thể, trong thông cáo được phát vào cuối ngày 28/5, một phát ngôn viên của chính quyền đặc khu đã cảnh báo rằng những đòn trừng phạt là con dao hai lưỡi có thể gây tổn hại tới những lợi ích của cả Mỹ và Hồng Kông.

Theo đó, phát ngôn viên này nhấn mạnh rằng tình trạng "lãnh thổ hải quan riêng biệt" của Hồng Kông đã được quy định trong Luật cơ bản của đặc khu này:

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách thương mại tự do. Là một thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, chúng tôi hy vọng sẽ được các đối tác đối xử công bằng", phát ngôn viên này nói.

"Trong mối quan hệ của Hồng Kông và Mỹ, bất cứ lệnh trừng phạt nào cũng là con dao hai lưỡi - không chỉ gây tổn hại tới những lợi ích của Hồng Kông, mà cả Mỹ cũng sẽ chịu thiệt hại đáng kể", theo phát ngôn viên của chính quyền Hồng Kông.

Người này cũng lưu ý rằng trong thập kỷ qua, thặng dư thương mại của Mỹ với Hồng Kông có giá trị lớn nhất trong số tất cả các đối tác thương mại của nước này, với thặng dư thương mại hàng hóa lên tới 297 tỉ USD trong giai đoạn từ năm 2009-2018.

"Năm 2019, mức thặng dư thương mại đã giảm từ 31.4 tỉ USD trong năm trước xuống còn 26,4 tỉ USD do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Do đó, bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nhằm vào các lĩnh vực khác như dịch vụ và đầu tư, thì lợi ích của 1.300 tập đoàn Mỹ có trụ sở tại Hồng Kông có thể sẽ bị ảnh hưởng hơn nữa", phát ngôn viên này cho biết.

Theo SCMP, tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo là bước đầu tiên của Mỹ trong tiến trình hạ cấp tình trạng đặc biệt của Hồng Kông, bao gồm việc công nhận đặc khu này là vùng lãnh thổ hải quan riêng biệt với Trung Quốc đại lục, theo Đạo luật Chính sách Mỹ-Hồng Kông năm 1992.

Trước đó, văn phòng ngoại giao của Bắc Kinh tại Hồng Kông cũng đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của phía Mỹ là "thứ logic côn đồ", nói rằng việc Mỹ đe dọa trường phạt là một nỗ lực "trơ trẽn" nhằm ngăn trở kể hoạch ban bố đạo luật an ninh quốc gia đợc "đo ni đóng giày" cho Hồng Kông.

Trong một thông cáo được đưa ra hôm 28/5 vừa qua, Văn phòng Ủy viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong đã cáo buộc Mỹ cố tình biến Hồng Kông thành "lá bài" để đấu với Trung Quốc đại lục, theo SCMP.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại