Đảng cầm quyền Đài Loan lên án nghị quyết luật an ninh Hồng Kông, Bắc Kinh cảnh cáo: Đừng đục nước béo cò

An An |

Văn phòng Sự vụ Đài Loan (Quốc vụ viện Trung Quốc) cho rằng, Đài Loan có thể tạo ra tình thế gậy ông đập lưng ông.

Ngày 28/5, sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua nghị quyết luật an ninh Hồng Kông, đảng Dân Tiến - đảng cầm quyền ở Đài Loan đã lên tiếng bày tỏ sự hối tiếc và lên án nghiêm trọng.

Trước đó, bà Thái Anh Văn cũng đã cam kết sẽ ủng hộ người biểu tình Hồng Kông. Bà cho biết, Đài Loan sẽ lên kế hoạch hành động hỗ trợ người Hồng Kông tới đảo này cư trú trong bối cảnh tình hình đặc khu đang căng thẳng vì dự luật an ninh mới.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, trước bình luận mới nhất của đảng Dân Tiến, Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích và đưa ra cảnh cáo.

Người phát ngôn Mã Hiểu Quang khẳng định, sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông không chấp nhận bất cứ sự quấy rối phá hoại nào của thế lực ly khai.

Quan chức Trung Quốc cảnh cáo, "đảng Dân Tiến ngừng đục nước béo cò và gây chia rẽ, đưa thế lực bạo loạn vào Đài Loan sẽ chỉ làm hại đến người dân Đài Loan, cũng chính là gậy ông đập lưng ông".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại