“Kịch bản” không hoàn hảo

X.S |

Vô công rỗi nghề, Hà Trọng Long (1963) và Đỗ Như Tài (1960, cùng trú xã Xuân Tín, H. Thọ Xuân, Thanh Hóa) bàn bạc cùng nhau đi lừa đảo để lấy tiền tiêu xài. Trước khi thực hiện kế hoạch, cả hai tìm mua một con trăn sống, 1 túi xương chó, 1 chai mật ong và 8 chiếc mật lợn khô. Chuẩn bị xong các loại “đạo cụ” cần thiết, cả hai trực chỉ theo đường mòn Hồ Chí Minh vào tận H. Hương Sơn (Hà Tĩnh) để “diễn tuồng” lừa đảo.

Tại H. Hương Sơn, cả hai thuê phòng nghỉ tại thị trấn Phố Châu, đến sáng 25-3-2019, Long chở Tài mang theo con trăn sống rồi đi tìm người để lừa đảo.

Khi đến địa phận xã Sơn Trung, phát hiện cửa hàng mua bán phế liệu của bà Phạm Thị T. (1961) có vẻ khá giả nên tiếp cận. Tại đây, Long đứng ở ngoài đường chờ, còn Tài đến gặp bà T., xưng tên là Trân người dân tộc Mường ở H. Anh Sơn (Nghệ An) vào.

Tài trong vai “Trân” nhờ bà T. bán giúp con trăn. Nếu bán được với giá 2 triệu đồng thì “Trân” sẽ lại quả cho bà T. số tiền 100 ngàn đồng.

Sau khi giao “mồi nhử” thành công, Tài đi khỏi cửa hàng chừng 30 phút thì Long tiếp cận. Vờ ngạc nhiên với chú trăn của gia chủ, Long hỏi mua ngay. Gặp khách, bà T. hô giá và bán cho Long với giá 2,2 triệu đồng.

Mua bán xong, Long giới thiệu mình tên Lâm, chuyên thu mua các loại xương khỉ, mật gấu và thú rừng... Qua trao đổi, Long trong vai “Lâm” dặn bà T. khi nào có các mặt hàng đó bán thì ngay lập tức gọi điện báo để đến mua.

“Giao dịch” và làm quen xong, Long chở trăn về lại nhà nghỉ. Bán được trăn, bà T. gọi điện cho Tài tới lấy 2 triệu đồng, Tài rút 100 ngàn đồng trả tiền công cho bà T. Phi vụ này, Long và Tài đã bỏ phí 300 ngàn đồng cho bà T. để làm mồi nhử.

Tiếp tục ở lại nhà nghỉ cho tới ngày 29-3, Tài mang số xương chó, chai mật ong tiếp tục đến gặp bà T. Tại đây, Tài biếu bà T. chai mật ong, rồi đưa túi xương chó mà đối tượng “hô biến” thành xương khỉ nhờ bà T. bán giúp với giá 3,5 triệu đồng và hứa trả tiền công 200 ngàn đồng.

Có “hàng”, nhớ tới lời của “Lâm”, bà T. liền gọi điện thoại thông báo và được Long đồng ý mua với giá 4 triệu đồng. Khi “giao dịch” thành công, bà T. đưa cho Tài 3,5 triệu đồng, Tài cho bà T. 200 ngàn đồng như đã hứa.

Chỉ với vai trò trung gian bán hộ, sau 2 phi vụ, Long và Tài đã bỏ ra 1 triệu đồng để làm “thính” nhử con mồi.

Khi đã lấy được lòng tin, ngày 4-4, Tài mang 8 chiếc mật lợn khô đến và lừa là mật gấu rừng rồi nhờ bà T. bán giùm với giá 360 triệu đồng, sẽ “lại quả” 3 triệu đồng. Nghĩ cũng như 2 lần trước, bà T. ngay lập tức nhận “kèo thơm” này.

Vẫn kịch bản cũ, Long xuất hiện, sau khi xem xét kỹ lô hàng “mật gấu rừng” và chốt giá số tiền 380 triệu đồng.

Ngã giá xong, nhưng Long viện lý do không mang đủ tiền nên đã đặt cọc trước 20 triệu đồng cho bà T., số tiền 360 triệu đồng còn lại Long hứa mai sẽ mang tới, nhưng “lô hàng” thì bà T. phải niêm phong lại đó cho mình.

Khi Long rời đi, Tài liên tục gọi điện thúc giục bà T. bán số “mật gấu” nói trên, nếu không Tài sẽ mang về bán cho người khác.

Hám lợi trước số tiền lãi 20 triệu đồng khi bán được số “mật gấu” trên, cộng với 3 triệu đồng tiền “hoa hồng” nữa, bà T. đã đưa cho Tài số tiền 210 triệu đồng để mua lại số “mật gấu” đó, còn lại 150 triệu đồng sẽ trả sau, Tài đồng ý.

Sau khi lừa lấy được 210 triệu đồng của bà T., Tài và Long trừ chi phí 20 triệu đồng tiền cọc, 10 triệu đồng chi phí ăn ở, đi lại, còn lại 180 triệu đồng thì cưa đôi. Sau khi gây án, cả hai vứt sim điện thoại, trả phòng nhà nghỉ và chạy xe về Thanh Hóa.

Nói về bà T., chờ mãi không thấy “Lâm” đến lấy “hàng” như đã cọc, gọi điện cho “Trân” thì cũng tình trạng tương tự. Kiểm tra lại lô hàng “mật gấu rừng” hóa ra là mật lợn, bà T. khi đó mới biết là mình bị lừa. Cực chẳng đã, bà T. đã viết đơn trình báo lên CAH Hương Sơn.

Từ đơn tố cáo của người bị hại, lần theo dấu vết tội phạm và các chứng cứ, tài liệu thu thập được, sau một thời gian vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT CAH Hương Sơn đã lần ra tung tích 2 kẻ lừa đảo nói trên là Hà Trọng Long và Đỗ Như Tài.

Tại cơ quan điều tra, với những chứng cứ không thể chối cãi, 2 đối tượng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 12-8, sau khi hoàn tất hồ sơ vụ việc, Cơ quan CSĐT CAH Hương Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Trọng Long và Đỗ Như Tài để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại