Khuyên TT Serbia ngồi giống "quả bom sex" của Mỹ, nữ phát ngôn viên BNG Nga phải "muối mặt" xin lỗi?

Hồng Anh |

Theo hãng tin NBC, bà Zakharova hiếm khi rút lại phát ngôn của mình, nhưng bà đã phải làm điều đó vì Serbia là một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga tại vùng Balkan.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic gần đây đã chỉ trích Moskva sau khi nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga đăng tải một bình luận khá "nhạy cảm" về ông trên tài khoản Facebook cá nhân, hãng tin NBC News (Mỹ) ngày 7/9 đưa tin.

Cụ thể, hôm 5/9 vừa qua, bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, đã đăng tải lên tài khoản cá nhân của mình tấm hình chụp Tổng thống Vucic ngồi giữa Phòng Bầu dục (Nhà Trắng) khi đối thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump, kèm theo đó là hình ảnh nữ diễn viên Mỹ Sharon Stone trong bộ phim Basic Instinct (1992).

Tấm hình được bà Zakharova lựa chọn nằm trong phân cảnh nhân vật của Stone - mỹ nhân được coi là một trong những "quả bom sex", "biểu tượng tình dục" của ngành điện ảnh Mỹ - mặc váy trắng cực ngắn và đang ngồi vắt chéo chân đầy gợi cảm khi bị cảnh sát thẩm vấn.

Đáng chú ý là lời bình luận của bà Zakharova đi kèm theo hai tấm hình này: "Nếu bạn được mời đến Nhà Trắng mà chiếc ghế dành cho bạn lại được bố trí giống trong phòng thẩm vấn như vậy, thì bạn nên ngồi giống như hình số 2 [ND: hình ảnh cắt từ phim Basic Instinct]. Dù bạn là ai thì cũng nên làm như vậy. Hãy tin tôi đi".

Khuyên TT Serbia ngồi giống quả bom sex của Mỹ, nữ phát ngôn viên BNG Nga phải muối mặt xin lỗi? - Ảnh 1.

Diễn viên Sharon Stone trong phim Basic Instinct. Ảnh: StudioCanal/REX/Shutterstock

Chỉ trong vòng hơn 24h sau khi nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga đăng tải bình luận của mình trên Facebook cá nhân, bài viết của bà đã nhận được hơn 5.000 lượt thích và hàng trăm lượt bình luận của những người dùng mạng xã hội.

Tổng thống Vucic cũng đã nhanh chóng được thông báo về vụ việc. Trong chuyến công du Brussels hôm 6/9, ông đã chỉ trích bình luận của bà Zakharova là "nguyên thủy và thô lỗ", đồng thời còn bóng gió lên án chính quyền Moskva - "những người đã trao cho bà ta chức vụ đó [phát ngôn viên Bộ Ngoại giao]" cũng có bản chất như bà này.

Ngày 4/9 vừa qua, Tổng thống Vucic đã có cuộc gặp với Thủ tướng Kosovo Avdullah Hoti tại Nhà Trắng, và hai bên đã kí thỏa thuận lịch sử về bình thường hóa quan hệ kinh tế trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Do đó, bài đăng có hình ảnh "nhạy cảm" của bà Zakharova đã khiến nhiều quan chức Serbia tức giận.

Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Aleksandar Vulin bình luận: "Những kẻ thù của Serbia và Nga chắc hẳn đang rất hả hê trước lời bình luận ác ý của bà Zakharova".

Trong khi đó, người đứng đầu Văn phòng Kosovo của Serbia, ông Marko Djuric, lại có phản ứng mạnh mẽ hơn trước bài viết của bà Zakharova. "Bà thật đáng xấu hổ", ông Djuric nói.

Bên cạnh đó, vị quan chức này cũng tiết lộ rằng trong chuyến công du Nga, Tổng thống Vucic đã phải ngồi đợi hơn 1 tiếng rưỡi để gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin:

"Tổng thống [Vucic] không hề nói xấu một lời nào về Nga, kể cả khi ông phải trải qua điều đó. Tổng thống của chúng tôi đã phải ngồi chờ hơn 1 tiếng rưỡi để gặp Tổng thống Nga, nhưng ông ấy không hề yêu cầu [Nga] phải bố trí cho ông ấy một chiếc ghế đặc biệt nào cả. Tôi sẽ không bao giờ cho phép bà công kích đất nước Serbia đáng tự hào của chúng tôi. Bà thật đáng xấu hổ" - ông Djuric đáp trả nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga trên mạng xã hội Twitter.

Khuyên TT Serbia ngồi giống quả bom sex của Mỹ, nữ phát ngôn viên BNG Nga phải muối mặt xin lỗi? - Ảnh 2.

Hình ảnh của Tổng thống Vucic bị bà Zakharova sử dụng trong bài đăng hôm 5/9.

Phản ứng của phía Nga

Theo NBC, bà Zakharova hiếm khi rút lại phát ngôn của mình. Tuy nhiên, vì Serbia là một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga tại vùng Balkan, bà này đã phải đưa ra lời xin lỗi và giải thích về phát ngôn của mình.

Theo đó, hôm 6/9, bà Zakharova đã viết trên Facebook cá nhân rằng: "Tôi xin lỗi, nhưng bài đăng của tôi đã bị hiểu sai. Điều duy nhất tôi muốn truyền tải qua bài đăng đó là thái độ ngạo mạn [của Nhà Trắng]".

Cũng trong ngày 6/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã thực hiện cuộc điện đàm với Tổng thống Vucic, trong đó ông đã nhấn mạnh "mối quan hệ thân thiết và chân thành giữa hai nước".

Về phía Serbia, Tổng thống Vucic đã thông báo với Ngoại trưởng Nga rằng khi ở Washington, ông đã cố gắng bảo vệ mối quan hệ song phương chặt chẽ của Nga và Serbia, bao gồm một thỏa thuận mua vũ khí và quyết định từ chối theo chân phương Tây trong việc áp đặt trừng phạt đối với Moskva vì những vấn đề liên quan đến Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại