Tổng thống Putin tới muộn thượng đỉnh Helsinki với ông Trump vì... World Cup?

Thi Anh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel từng chờ ông Putin hơn 4 giờ đồng hồ tại Milan.

Chủ nhân Điện Kremlin đã có mặt tại Helsinki vào khoảng 1h chiều (theo giờ địa phương), thời điểm mà đáng lẽ cuộc gặp giữa hai bên đã bắt đầu theo dự kiến. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên.

Năm 2016, ông Putin đã tới Nhật Bản muộn hơn 2 tiếng đồng hồ so với lịch trình cho cuộc gặp cùng lãnh đạo Nhật Bản Shinzo Abe. Sau đó một năm, Giáo hoàng Francis lại kiên nhẫn đợi ông Putin suốt hơn 1 tiếng đồng hồ tại Vatican. Ngoài ra, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phải chờ đợi để họp với người đồng cấp Nga không chỉ 1 lần.

Tổng thống Putin tới muộn thượng đỉnh Helsinki với ông Trump vì... World Cup? - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Merkel gặp nhau tại Milan năm 2014. Ảnh: NYTimes

Tuy nhiên, "kỷ lục chờ đợi" thuộc về Thủ tướng Đức Angela Merkel. Năm 2014, giữa giai đoạn khủng hoảng liên quan tới việc Crimea sáp nhập vào Nga, ông Putin đã khiến bà Merkel phải đợi hơn 4 giờ tại Milan.

CNN cho rằng, đó là vì Tổng thống Nga biết cách sử dụng chiêu thức chờ đợi.

Không rõ đây có phải chiến lược đàm phán hay không, nhưng công bằng mà nói, việc ông Putin tới muộn trong thượng đỉnh Helsinki có thể vì: Hôm 15/7 là chung kết World Cup tại Moscow, đánh dấu kết thúc một tháng diễn ra giải đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại